-
Báo chí quốc tế đưa ra nhiều dự đoán trái chiều trước đại chiến Anh - Argentina -
Hành động bất ngờ của nam tài xế chở hai mẹ con đi chạy thận khiến anh được liên hệ lại chỉ sau một tuần -
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất
Giới trẻ
16/10/2025 08:08Ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ngành Y từng là thủ khoa nức tiếng cách đây 20 năm
20 năm trước, tại kỳ thi đại học năm 2005, Đinh Dương Tùng Anh trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với số điểm ấn tượng 29,5 - Toán 10, Hóa 10, Sinh 9,5. Hai thập kỷ sau, nam thủ khoa ấy lại trở thành ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025.
Sinh năm 1988, Tiến sĩ Đinh Dương Tùng Anh hiện là Phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2011 với song bằng Bác sĩ đa khoa và Cử nhân Tiếng Anh, ông Tùng Anh tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu ở nước ngoài.
Năm 2015, ông nhận bằng Thạc sĩ tại Đại học Paris 7 - Paris Diderot (Pháp), chuyên ngành Sinh học tế bào, Sinh lý học và Bệnh học. Năm 2019, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản), chuyên ngành Não khoa phát triển.

Trở về nước, ông Đinh Dương Tùng Anh giảng dạy và nghiên cứu tại chính ngôi trường mình từng là thủ khoa ngày nào. Từ giảng viên tập sự năm 2014, ông lần lượt đảm nhận các vị trí: Giảng viên, giáo vụ sau đại học, phó trưởng bộ môn và hiện là phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi.
Các nghiên cứu của tiến sĩ Tùng Anh tập trung vào ba hướng chính: Lâm sàng Nhi khoa, Đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh và Não khoa phát triển.
Ở mảng Lâm sàng Nhi khoa, ông nghiên cứu những bệnh lý thường gặp ở trẻ em như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thần kinh… nhằm cải thiện chất lượng điều trị và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhi.
Ở hướng nghiên cứu về vi khuẩn kháng thuốc, các nghiên cứu của ông có đóng góp quan trọng trong việc theo dõi tình hình kháng kháng sinh tại Hải Phòng, giúp bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, kiểm soát nguy cơ kháng thuốc.
Trong khi đó, ở mảng Não khoa phát triển, hướng nghiên cứu ông chuyên sâu tại Nhật Bản, đã làm sáng tỏ một số cơ chế liên quan đến sự hình thành và biệt hóa tế bào thần kinh, góp phần giải thích nguyên nhân các dị dạng não bẩm sinh.
Đến nay, tiến sĩ Đinh Dương Tùng Anh đã làm chủ nhiệm 8 đề tài khoa học cấp cơ sở, hướng dẫn hơn 9 học viên cao học, bác sĩ nội trú và chuyên khoa 2. Ông cũng công bố 58 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài trên tạp chí quốc tế uy tín, 6 bài thuộc nhóm Scopus Q1 - nhóm 25% tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn. Ông cũng biên soạn 2 giáo trình Nhi khoa phục vụ đào tạo đại học, sau đại học.
Trong hồ sơ ứng viên, tiến sĩ Tùng Anh cho biết bản thân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nhà giáo theo Luật Giáo dục (sửa đổi năm 2009). Ông được đánh giá là người trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tận tâm với công việc giảng dạy.
Về chuyên môn và nghiệp vụ, ông được đào tạo bài bản, nắm vững các tiêu chuẩn. Trong nghiên cứu khoa học, ông đam mê nghiên cứu, biết vận dụng kết quả khoa học nâng cao trình độ chuyên môn và luôn đồng hành, hướng dẫn sinh viên, học viên trong các dự án nghiên cứu.
Trong công tác chuyên môn y khoa và giảng dạy, ông gương mẫu, giữ gìn hình ảnh người giảng viên, sẵn sàng áp dụng đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích sáng tạo và tinh thần tự học của sinh viên.
Về hoạt động phối hợp, ông đề cao hợp tác, tổ chức tốt các nhóm nghiên cứu, là cầu nối trong quan hệ viện - trường, đồng thời tích hợp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực hành lâm sàng nhi khoa.
- FIFA gây tranh cãi với kế hoạch kéo dài giờ nghỉ chung kết World Cup 2026 lên 30 phút (13 phút trước)
- Kỳ Duyên - Thiên Ân sánh đôi nổi bật trên thảm đỏ, Á hậu Minh Kiên gặp tình huống gây chú ý (28 phút trước)
- Thái Lan triệu tập người mặc quân phục xuất hiện gần Thủ tướng Thái Lan tại hiện trường vụ cháy quán pub (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế đưa ra nhiều dự đoán trái chiều trước đại chiến Anh - Argentina (1 giờ trước)
- Hành động bất ngờ của nam tài xế chở hai mẹ con đi chạy thận khiến anh được liên hệ lại chỉ sau một tuần (1 giờ trước)
- Côn Đảo tìm thân nhân của hơn 500 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án nhà tang lễ (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (2 giờ trước)
- Nóng vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh": Khởi tố Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xử phạt hàng loạt cơ quan báo chí (3 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (4 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (4 giờ trước)