Trước sự xôn xao của dư luận về dải điểm Toán cao bất thường tại một điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang khẳng định công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc, cán bộ coi thi đều đến từ trường khác.
03-1783076070-van-de-dai-diem-toan-dac-biet-tai-tuyen-quang-giao-vien-truong-chuyen-khong-tham-gia-coi-thi
Tuyên Quang đứng thứ 2 cả nước về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trung bình khoảng 114 thí sinh dự thi thì có 1 điểm 10 môn toán 

Chiều ngày 3/7, trao đổi với phóng viên về hiện tượng dải điểm môn Toán hiếm gặp vừa qua, ông Lê Thành Tuyên, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, cho biết toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại địa phương đều được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngay sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về kết quả thi, Sở cùng hệ thống các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh đã lập tức vào cuộc để tiến hành xác minh làm rõ. Đại diện Sở khẳng định quan điểm từ trước đến nay của đơn vị là luôn làm việc nghiêm túc, đồng thời sẽ sớm công khai thông tin rộng rãi trên báo chí ngay khi có kết quả xác minh cụ thể nhằm giải tỏa sự sốt ruột của dư luận và những người trong ngành.

Làm rõ thêm về quy chế tổ chức, ông Lê Thành Tuyên thông tin rằng nhiều năm qua, tỉnh Tuyên Quang duy trì phương án thí sinh học trường nào sẽ tham gia dự thi ngay tại điểm thi của trường đó; riêng các trung tâm giáo dục thường xuyên có ít học sinh sẽ được chủ động gộp vào các trường THPT phù hợp. Theo quy tắc này, điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang năm nay chỉ tập trung duy nhất học sinh của nhà trường mà không thực hiện trộn thí sinh từ các đơn vị khác.

Tuy nhiên, đối với đội ngũ làm nhiệm vụ coi thi, nhân sự tại mỗi điểm thi sẽ được điều động chéo từ ba trường học khác nhau trên địa bàn nhằm đảm bảo tính khách quan, và điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng thực hiện nghiêm ngặt theo quy định này. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, tại đây chỉ có duy nhất một Phó Hiệu trưởng của trường chuyên ở lại để chịu trách nhiệm về mặt cơ sở vật chất cùng công tác thư ký, còn lại toàn bộ cán bộ và giáo viên của nhà trường hoàn toàn không tham gia vào công tác coi thi đối với học sinh của trường mình.

Sự việc gây chú ý trước đó xuất phát từ kết quả phân tích số liệu điểm thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang. Toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 154 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, nhưng điều đáng nói là có tới 147 điểm 10 nằm tập trung ở một dải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh. Nhóm thí sinh có số báo danh liền kề này sở hữu một phổ điểm cao đồng đều đến mức hiếm thấy khi điểm số trung bình đạt tới 9,55 và bình quân cứ khoảng 2,2 em thì lại có 1 em giành được điểm 10.

Thống kê chi tiết còn chỉ ra rằng, có 299 trên tổng số 328 học sinh đạt từ mức điểm 9,0 trở lên, chiếm tỷ lệ 91,16%. Nếu tính từ ngưỡng điểm giỏi là từ 8,0 điểm trở lên, tỷ lệ này đạt mức gần như tuyệt đối với 98,78%, tương đương 324 em. Toàn bộ danh sách này không xuất hiện bất kỳ điểm số nào dưới trung bình; mức điểm thấp nhất được ghi nhận cũng đã ở ngưỡng khá với 1 học sinh đạt 6 điểm và 3 học sinh đạt trong khoảng từ 7 đến 7,75 điểm. Mức độ tập trung điểm số đặc biệt này hiện đang là tâm điểm chú ý và chờ đợi kết luận xác minh chính thức từ phía các cơ quan chức năng.

QT (SHTT)