Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) – vốn là tổ hợp xét tuyển truyền thống – đang tiếp tục bị loại bỏ khỏi phương án tuyển sinh của nhiều trường đại học cho mùa tuyển sinh 2026, nối tiếp xu hướng của năm 2025.

Xu hướng loại bỏ tổ hợp xét tuyển C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) đang diễn ra mạnh mẽ trong các kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026 của nhiều trường đại học trên cả nước. Đây là động thái tiếp nối sự thay đổi đáng kể đã bắt đầu từ mùa tuyển sinh năm 2025.

Cụ thể, mới đây, Trường Sĩ quan Chính trị thông báo sẽ bỏ C00 và A00 (Toán, Lý, Hóa) từ năm 2026, thay vào đó chỉ xét tuyển 4 tổ hợp: C01, C03, C04 và D01. Tương tự, Học viện Biên phòng cũng loại bỏ C00 cùng một số tổ hợp khác, chỉ giữ lại C03, C04 và D01 cho hai ngành Biên phòng và Luật.

23-1763887624-vi-sao-hang-loat-dai-hoc-noi-khong-voi-to-hop-c00-tu-nam-2026.webp
Các trường đại học bỏ xét tuyển khối C00 để phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT và định hướng của trường (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, trong mùa tuyển sinh 2025, nhiều trường "top" thuộc khối Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đã ngừng xét tuyển C00. Điển hình là Học viện Báo chí và Tuyên truyền (loại bỏ C00 và hoàn toàn không dùng môn Địa lý) và Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (không xét C00 và A00). Trường Đại học Mở Hà Nội cũng thông báo không xét C00 cho mọi ngành đào tạo, kể cả các ngành xã hội, từ đầu năm 2025.

Đại diện các trường cho biết, việc loại bỏ C00 nhằm tuân thủ quy định mới của Bộ GD&ĐT: mỗi tổ hợp phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với chương trình đào tạo, trong đó môn Toán hoặc Ngữ văn phải chiếm tối thiểu 25% trọng số điểm. Ngoài ra, tổng số môn chung của tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm.

Để đáp ứng yêu cầu này, các trường ưu tiên lấy Ngữ văn và Toán làm môn gốc trong các tổ hợp xét tuyển, vì đây là hai môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo 100% thí sinh đều dự thi.

TS Nguyễn Tùng Lâm, một chuyên gia giáo dục, phân tích rằng việc loại bỏ C00 còn phục vụ chiến lược quan trọng hơn: Đảm bảo công bằng giữa các tổ hợp xét tuyển.

Theo quy định mới, các cơ sở giáo dục không được phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng tổ hợp. Do đó, nếu duy trì tổ hợp C00 – vốn thường có điểm trung bình cao nhất và thu hút đông đảo thí sinh – phần lớn chỉ tiêu có thể tập trung vào tổ hợp này, dẫn đến mất cân bằng và gây thiệt thòi cho thí sinh chọn các tổ hợp khác.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Hoàng Minh Sơn (hiện là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), cũng từng nhận định rằng phổ điểm khối C00 có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây, tạo ra mức độ cạnh tranh gay gắt, đặc biệt ở các trường uy tín. Việc đảm bảo công bằng trong xét tuyển là yếu tố then chốt, tránh tình trạng điểm chuẩn chênh lệch quá lớn giữa các tổ hợp.

TN (SHTT)