-
Thêm góc camera khác vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, nạn nhân khóc xin tha nhưng vẫn hứng đòn dã man -
Chính thức thông tàu qua cầu Long Biên sau sự cố hư hỏng dàn thép nghiêm trọng -
Khủng hoảng tâm lý vì áp lực công việc và tài chính dịp cuối năm, Tết -
AFC ra án phạt với tuyển futsal Việt Nam -
Giá lăn bánh Toyota Vios đầu tháng 2/2026 rẻ bậc nhất phân khúc, át vía Hyundai Accent và Honda City -
Đây là mẫu iPhone giá rẻ đáng mua nhất dịp Tết năm nay, cấu hình bao mượt, thiết kế sang chảnh, giá nhỉnh 10 triệu đồng -
Lời tiên tri gây tranh cãi năm 2026 và những biến động giá vàng khiến giới đầu tư toàn cầu đặc biệt chú ý -
Tử vi thứ 2 ngày 10/2/2026 của 12 con giáp: Sửu rực rỡ, Thìn biến động -
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế
Giới trẻ
27/09/2021 03:09Vốn kiếm được lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng một năm, Lý Tử Thất đang đối mặt với nguy cơ mất trắng khi tranh chấp với công ty quản lý
Sau hơn 2 tháng "mất tích", ngày 23/9, Lý Tử Thất tham dự Lễ hội thu hoạch nông dân Trung Quốc tại thành phố Đức Dương (Tứ Xuyên). Cô được bộ Nông nghiệp tỉnh Tứ Xuyên mời làm đại sứ quảng bá cho ngành nông nghiệp của quê nhà. Đây là lần đầu tiên Lý Tử Thất xuất hiện trước công chúng sau tuyên bố dừng quay video.
Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Lý Tử Thất bày tỏ vinh dự khi được đại diện cho toàn thể nông dân tỉnh Tứ Xuyên. Khi được hỏi về vụ tranh chấp kinh tế với công ty quản lý, cô chỉ giữ im lặng.

Năm 2016, Lý Tử Thất và Lưu Đồng Minh - CEO của Vô Niệm Hàng Châu hợp tác với nhau trên phương thức hợp đồng. Theo đó, Lý Tử Thất chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, Vô Niệm Hàng Châu cung cấp dịch vụ quảng cáo và đẩy mạnh tên tuổi.
Ngay trong năm 2017, Vô Niệm Hàng Châu và Lý Tử Thất chuyển từ phương thức hợp tác hợp đồng sang hợp tác liên doanh. Đôi bên cùng thành lập công ty Tử Thất Tứ Xuyên, trong đó Lý Tử Thất là người đại diện pháp luật.
Tử Thất Tứ Xuyên bản chất trở thành công ty con của Vô Niệm Hàng Châu nắm 51% cổ phần và 49% cổ phần còn lại thuộc về Lý Tử Thất. Vì chiếm ưu thế về số lượng cổ phần, Vô Niệm Hàng Châu nằm toàn quyền quản lý của Tử Thất Tứ Xuyên.

Dưới sự quản lý của Vô Niệm Hàng Châu, Lý Tử Thất không đi theo con đường livestream bán hàng hay nhận quảng cáo thông thường mà lựa chọn con đường vận hành sản phẩm "cao thâm" hơn. Đó chính là mở rộng thương hiệu Lý Tử Thất trên các sàn bán hàng thương mại điện tử như Tmall, Taobao,…
Nội dung cuộc sống điền viên trên kênh Youtube Lý Tử Thất tạo tiếng vang ra tầm quốc tế. Theo đó, sức ảnh hưởng nhãn hiệu Lý Tử Thất đã mang lại cho Vô Niệm Hàng Châu nguồn lợi nhuận khổng lồ.
Năm 2020, tổng thu nhập đến từ các nhãn hiệu Lý Tử Thất đạt 1,6 tỷ NDT (khoảng 5,6 nghìn tỷ VND), trong đó sản phẩm bún ốc đạt 500 triệu NDT/năm (hơn 1,7 tỷ VND/năm).

Đồng thời, Vô Niệm Hàng Châu còn hấp dẫn vô số nguồn đầu tư từ các công ty tập đoàn lớn khác. Hiện tại, giá trị của Vô Niệm Hàng Châu đã đạt 5 tỷ NDT (hơn 17,6 nghìn tỷ VND).
Lý Tử Thất đã nổi tiếng từ mấy năm về trước, phía sau luôn có đội ngũ và nguồn đầu tư hỗ trợ, nhưng tại sao mâu thuẫn kinh tế giữa đôi bên phải đến tháng 9 năm nay mới bắt đầu lộ ra?
Ngày 16/9, một tài khoản Weibo đã lên tiếng cho biết: "Tình trạng hiện tại của Lý Tử Thất còn thảm hơn các bạn nghĩ nhiều". Nội dung bài đăng còn thể hiện Lý Tử Thấy đã bị công ty thứ ba ăn chặn nguồn thu nhập với thủ đoạn tinh vi.

Mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế xảy ra khiến mọi sự bất lợi đang đổ dồn vào Lý Tử Thất khi sở hữu cổ phần ít hơn Lưu Đồng Minh - CEO của Vô Niệm Hàng Châu. Cô cũng không có tên trong hội đồng quản trị hay đảm nhận bất kỳ chức vụ quan trọng nào trong công ty này.
Sau 5 năm mang về lợi nhuận hàng tỷ NDT cho công ty, Lý Tử Thất muốn nhận về lợi ích kinh tế tương xứng. Nhưng hiện tại, cô đứng trước nguy cơ mất trắng hoặc phải rời khỏi Vô Niệm Hàng Châu với khoản thù lao ít ỏi.
Theo Sina, luật sư Dư Kiến Minh cho biết sự không cân xứng trong việc chia cổ phần, tỷ lệ góp vốn ngay từ đầu, đang khiến Lý Tử Thất tổn thất lớn. Với cách phân chia cổ phần và chức vụ hiện tại, Lý Tử Thấy chỉ là công cụ kiếm tiền tạo lên lợi nhuận cho hai công ty mà cô không có quyền điều hành.
Theo luật sư Dư, thời điểm chưa nổi tiếng, tỷ lệ phân chia hưởng lợi ban đầu có thể có lợi cho Tử Thất, nhưng hiện tại là không phù hợp cho độ nổi tiếng của cô.
"Lý Tử Thất nhận ra được điểm bất lợi trong phân chia lợi nhuận nhưng hiện tại đã quá muộn. Đáng lẽ cô nên đám phán lại điều lệ hợp đồng khi độ nổi tiếng tăng cao và số tiền kiếm được phải tăng theo cấp số nhân cùng với sức ảnh hưởng hiện tại", luật sư Dư Kiến Minh nhận định.
Luật sư còn cho biết thêm: Với tình thế hiện tại, không luật sư nào dám đảm bảo có thể giành lại quyền sở hữu nhãn hiệu, giấy phép kinh doanh cửa hàng trực tuyến cho Lý Tử Thất khi vụ việc cần đến sự can thiệp từ luật pháp.
Theo Sina, nếu không thể giải quyết ổn thỏa với Vô Niệm Hàng Châu, công sức và tiền bạc đổ vào việc xây dựng thương hiệu riêng của Lý Tử Thất xem như mất trắng.
Theo Phan (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Hầm chui Vành đai 2,5 "lỡ hẹn" ngày thông xe: Chờ trời tạnh ráo để về đích dịp Tết Bính Ngọ (08:43)
- Thêm góc camera khác vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, nạn nhân khóc xin tha nhưng vẫn hứng đòn dã man (08:35)
- Góc khuất phía sau cánh cửa hào môn của "Tình Nhi đẹp nhất màn ảnh" (08:33)
- Căng thẳng Mỹ - Canada đạt đỉnh: Ông Trump dọa chặn đứng lễ khánh thành cây cầu 4,7 tỷ USD (08:31)
- Chính thức thông tàu qua cầu Long Biên sau sự cố hư hỏng dàn thép nghiêm trọng (08:23)
- Honda City phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 401 triệu đồng: Rẻ hơn Toyota Vios và Hyundai Accent (08:16)
- Cháu gái HLV Mai Đức Chung gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, tự hào nhận giải thay ông nội (08:15)
- Vụ án hối lộ cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Giám đốc Công ty Hoàng Dân đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng để "thâu tóm" các gói thầu (08:07)
- Honda CR-V bỗng thành "con mồi béo bở" của trộm xe: Một linh kiện nhỏ, thiệt hại cả chục triệu đồng (08:02)
- Khủng hoảng tâm lý vì áp lực công việc và tài chính dịp cuối năm, Tết (1 giờ trước)