Công nghệ

Người dùng mòn mỏi chờ bản Galaxy S6 màu hiếm

Cả Galaxy S6 màu xanh da trời (blue topaz) và S6 Edge màu xanh ngọc lục bảo (emerald green) đều chưa có mặt trên thị trường.

Cả Galaxy S6 màu xanh da trời (blue topaz) và S6 Edge màu xanh ngọc lục bảo (emerald green) đều chưa có mặt trên thị trường.

Màu xanh ngọc lục bảo là màu được yêu thích nhất trên sản phẩm Galaxy S6 Edge. Ảnh: Androidauthority.

 
Trong khi bộ đôi Samsung Galaxy S6 và S6 Edge đã lên kệ được 10 ngày nay, không phải tất cả màu sắc của nó đều có sẵn trên thị trường. Chính xác hơn, cả Galaxy S6 Edge màu xanh ngọc lục bảo (emerald green) và S6 màu xanh da trời (blue topaz) đều không cho đặt hàng. Thậm chí, người dùng không biết phải kiếm những sản phẩm này ở đâu.
 
Trên website của Samsung tại hàng loạt thị trường, 2 màu hiếm của Galaxy S6 và S6 Edge không được niêm yết, chẳng hạn thị trường Mỹ. Trong khi đó, Samsung UK (Anh) hay Trung Quốc để trạng thái “sắp có hàng” cho các sản phẩm nói trên.
 
Trong nhiều cuộc bình chọn gần đây, màu xanh ngọc lục bảo của Galaxy S6 Edge được cho là màu hot nhất, vượt trội so với các màu đen sapphire, vàng platinum, xanh da trời hoặc trắng ngọc trai. Sẽ là điều đáng tiếc nếu người dùng không có cơ hội sở hữu phiên bản màu sắc độc đáo này.
 
Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao 2 màu hiếm của Galaxy S6 và S6 Edge chưa có mặt trên thị trưởng. Có thể, bộ đôi này cần một công nghệ sơn đặc biệt trong khi Samsung chưa sẵn sàng cho sản xuất đại trà.
 
>> Hàng loạt điện thoại giảm giá vì Samsung Galaxy S6 tại Việt Nam?
>> Galaxy S6 Edge dính thêm hai lỗi mới
 
Theo Đức Nam (Zing.vn)