-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
Chuyện lạ
03/10/2016 11:37Xây cầu 58 tỉ đồng cho…dơi qua đường
![]() |
Một kết cấu cầu mới gồm những thanh giằng bằng thép khiến nhiều người ở Anh không khỏi ngạc nhiên. Theo các nhà thiết kế, cây cầu này có tác dụng giúp loài dơi dễ dàng bay qua đường mà không lo bị xe đụng.
Để xây dựng, mỗi cây cầu có giá 140.000 bảng Anh (khoảng 4 tỉ đồng) và tổng cộng hơn 2 triệu bảng Anh đã được sử dụng (khoảng 58 tỉ đồng).
Đáng buồn là cây cầu này được đánh giá không mang lại kết quả như ý muốn. Một nghiên cứu được các chuyên gia thực nghiệm vào năm ngoái cho thấy hiệu quả rất thấp. Dù vậy, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục xây dựng những cây cầu kì lạ này cho đàn dơi sang đường.
Dơi di chuyển bằng sóng siêu âm nên những cây cầu được dựng lên kì vọng sẽ là chỉ dấu giúp chúng bay sang đường cao tốc an toàn. Ngoài ra, dơi sẽ di cư và tìm nguồn nước đơn giản hơn.
Kể từ năm 2002 đã có hơn 15 cây cầu “dơi” được xây dựng từ Cumbria tới Cornwall. Đạo luật Môi trường 1995 quy định những cây cầu mới phải giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường sinh thái. Những cây cầu đặc biệt ra đời vì lẽ đó.
Trong khu vực nhiều dơi sinh sống, một con đường cắt ngang rừng sẽ cản trở tầm hoạt động và định hướng của dơi. Chúng sẽ bay quá thấp hoặc không thể trở về nơi trú ẩn. Điều này gây hại cho số lượng bầy dơi ở địa phương.
Cầu “dơi” giúp tiếp nối khoảng không và giúp bầy dơi bay ở một khoảng cách an toàn so với đường cao tốc. Dù vậy, giáo sư sinh học John Altringham từ đại học Leeds cho rằng những cây cầu kiểu này là phí tiền.
Theo John, chỉ cần xây dựng một bờ giậu trồng cây lên mỗi cây cầu là giải quyết được vấn đề hiện tại. Không cần phải sử dụng dây thép vừa tốn kém vừa không hiệu quả.
John nói: “Dơi thích cây xanh vì giúp chúng tránh mưa, thú dữ. Dây thép không cho chúng lợi ích này. Chính phủ phớt lờ ý kiến của các nhà khoa học”.
Theo Quang Minh (Dân Việt)








- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (17 phút trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (22 phút trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (1 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (2 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)




