-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
Công nghệ
28/12/2023 08:00Elon Musk tiếp tục là ‘thỏi nam châm thị phi’ của năm 2023
Năm 2023, Elon Musk tiếp tục là tên tuổi công nghệ tốn nhiều giấy mực và xuất hiện liên tục trên mặt báo. Nhất cử nhất động của tỷ phú “lắm tài nhiều tật” đều được dõi theo sát sao và nhận được sự quan tâm lớn.
Anh trai của Musk, Kimbal, chia sẻ với Walter Isaacson - tác giả cuốn tiểu sử Elon Musk xuất bản hồi tháng 9/2023 – rằng người anh em của mình là “thỏi nam châm thị phi”.
Thách đấu Mark Zuckerberg
Musk thách nhà sáng lập Facebook đấu võ sau khi Meta tiết lộ kế hoạch ra mắt đối thủ của Twitter có tên Threads. Zuckerberg đã chấp nhận lời thách đấu trên Instagram bằng một câu ngắn gọn: “Gửi vị trí cho tôi”.
Bộ trưởng Văn hóa Italia thậm chí còn cho biết đang thảo luận với Musk về sắp xếp trận đấu tại một di tích lịch sử ở đây. Dù vậy, cùng lúc này, Musk lại nhắc đến việc vai đang có vấn đề và có thể cần phẫu thuật, cho thấy thái độ không mấy nghiêm túc với cuộc đấu võ.
Zuckerberg cho là Musk không chân thành và rút lui vào tháng 8/2023. Ông đăng lên Threads: “Tôi nghĩ chúng ta đều đồng tình rằng Elon không nghiêm túc và đã đến lúc cho qua chuyện”.
Đổi tên Twitter
Khi mua Twitter tháng 10/2022, Musk tweet “chú chim đã được tự do”. Vào tháng 7, ông tuyên bố đổi tên Twitter thành X, loại bỏ logo “chim xanh” nổi tiếng.

Đây là một phần trong tầm nhìn chuyển đổi mạng xã hội thành “ứng dụng cho mọi thứ” của Musk. Ông muốn học theo WeChat, siêu ứng dụng cung cấp nhiều chức năng từ nhắn tin, gọi xe đến thanh toán hóa đơn.
Ngoài việc đổi tên, chưa có bằng chứng rõ ràng về cuộc chuyển đổi sâu sắc tại nền tảng. X vẫn phụ thuộc vào quảng cáo và chưa phải là doanh nghiệp đa dạng như Musk kỳ vọng.
Theo Bruce Daisley, cựu Giám đốc Twitter tại châu Âu, việc thay đổi thương hiệu chỉ có tác dụng nếu công ty cam kết trở nên tốt đẹp và tử tế hơn. Song, X chỉ đại diện cho sự độc hại.
Tuyển dụng CEO mới cho X
Musk khép lại năm 2022 bão tố với thông báo sẽ rút lui khỏi vị trí CEO Twitter một khi tìm được “ai đó đủ ngu ngốc chấp nhận công việc”. Vào tháng 5/2023, ông xướng tên Linda Yaccarino – Giám đốc quảng cáo toàn cầu tại gã khổng lồ truyền thông NBCUniversal – làm CEO X.
Yaccarino là nhân vật được kính trọng trong ngành công nghiệp quảng cáo. Việc bổ nhiệm cho thấy tầm quan trọng của quảng cáo trong mô hình kinh doanh của X. Quảng cáo chiếm đến 90% doanh thu Twitter năm 2021, dù tỷ lệ “chạy” khỏi X đã tăng mạnh sau khi Musk tiếp quản.
Các nhãn hàng tẩy chay X vì hàng loạt lo ngại, bao gồm việc quản trị phát ngôn thù địch và phong cách lãnh đạo của ông chủ Musk.
Tân CEO X đang phải vật lộn để phục hồi doanh thu đã mất mà nguyên nhân không nhỏ đến từ hành vi của Musk.
Ra mắt tiểu sử
Tiểu sử của Elon Musk do tác giả Isaacson chắp bút xuất bản hồi tháng 9/2023. Đây là sản phẩm sau hai năm quan sát của Isaacson.
Cuốn sách chứa không ít chi tiết đã được hé lộ trước đó về Musk, chẳng hạn mối quan hệ tồi tệ với bố, nỗi lo về trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng chia sẻ nhiều điều mới mẻ.
Dù vậy, một trong những câu chuyện nổi bật nhất của cuốn tiểu sử lại bị chính Musk phủ nhận, liên quan đến vệ tinh Starlink tại Nga. Sau đó, Isaacson phải đưa ra lời giải thích và đính chính.
Bắt đầu giao siêu xe bán tải (cybertruck)

Tesla, nhà sản xuất xe ô tô điện của Musk, bắt đầu giao cybertruck – mẫu xe bán tải có thiết kế độc nhất vô nhị, làm từ thép không gỉ - cho khách hàng từ tháng 11/2023. Musk cho biết thiết kế của xe lấy cảm hứng từ bộ phim James Bond năm 1997. Tại sự kiện bàn giao xe, ông phát biểu: “Cuối cùng, tương lai nhìn đã ra dáng tương lai”.
Cybertruck có giá khởi điểm 60.990 USD nhưng phiên bản cao nhất lên tới 100.000 USD.
Nhãn hàng tháo chạy khỏi X
Khủng hoảng doanh thu của X thêm sâu sắc trong tháng 11/2023 khi nảy sinh cuộc tranh cãi bài Do Thái trên nền tảng. Đầu tiên, tổ chức vận động Media Matters của Mỹ cho biết đã tìm thấy quảng cáo của các công ty như IBM, Apple và Oracle bên cạnh nội dung bài Do Thái trên X. Sau đó, Musk lại bày tỏ quan điểm đồng tình với bài viết bài Do Thái.
Apple, IBM và Disney nằm trong số các nhãn hàng tạm dừng quảng cáo. Nó khiến cho Musk bùng nổ tức giận. Tại một sự kiện ở New York, ông tuyên bố: “Nếu ai đó định tống tiền tôi bằng quảng cáo, bằng tiền, hãy biến đi”.
X cũng kiện Media Matters và Trung tâm chống thù địch kỹ thuật số vì nghiên cứu của họ đối với nền tảng. Theo Bloomberg, doanh số quảng cáo năm 2023 của X dự kiến giảm một nửa, xuống còn 2,5 tỷ USD năm nay so với 4,5 tỷ USD năm 2021.
Tái gia nhập cuộc đua AI
Vào tháng 3, Musk cùng một số chuyên gia công nghệ, bao gồm đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, ký tên vào thư ngỏ kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI mạnh trong 6 tháng. Điều này không xảy ra. Thậm chí, vào tháng 7, Musk lại quyết định sẽ tái gia nhập cuộc đua với công ty mới: xAI.
Theo Musk, hệ thống của ông sẽ an toàn vì “tò mò tối đa” về loài người. Sản phẩm xAI đầu tiên là Grok, chatbot chế giễu chính người sáng tạo ra nó là “đứa trẻ to xác”.
Musk cũng tham gia hội nghị an toàn AI toàn cầu tại Anh và cảnh báo công nghệ là “một trong những nguy cơ lớn nhất với nhân loại”.
Thông tin sai sự thật đẩy X vào rắc rối

Tháng 12/2023, EU mở cuộc điều tra chống lại X theo Đạo luật kỹ thuật số (DSA). X bị nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ chống nội dung phi pháp và thông tin sai sự thật.
EU đã cảnh báo khi X đưa tin về các vụ tấn công Hamas vào Israel. Ngày 10/10, nhà chức trách thông báo với X rằng nền tảng “bị sử dụng để phổ biến nội dung bất hợp pháp và thông tin sai sự thật ở EU”.
Theo nhà nghiên cứu Nic Newman của Viện nghiên cứu báo chí Reuters, X không còn là nguồn tin đáng tin cậy như trước. “Twitter đã trở thành cái bóng của chính nó. Nó ngày càng kém hữu ích với các nhà báo và với mọi người với tư cách là nơi để tìm kiếm, thảo luận và chia sẻ tin tức. Một trong những lý do chính là sự trỗi dậy của nội dung thù địch, như đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu”, ông nói.
Theo Du Lam (VietNamNet)








- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (10:40)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (10:34)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (10:26)
- Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù (10:25)
- Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym! (10:21)
- Phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử đối đầu với "Mưa đỏ" (10:18)
- Đăng ký cho chó cưng đi bầu cử để "thử hệ thống", một phụ nữ Mỹ đối mặt 6 năm tù (10:15)
- Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới (10:11)
- Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro (10:10)
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng (10:00)




