-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Công nghệ
30/04/2023 10:16Hồng Kông chặn 20,5 triệu USD từ lừa đảo công nghệ
Trung tâm điều phối chống lừa đảo thuộc cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết họ đã phối hợp với Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) để thực hiện ngăn chặn các vụ lừa đảo kể trên.
"Chúng tôi đã xử lý 113 yêu cầu ngừng thanh toán và thu giữ 158 triệu đô la Hồng Kông từ tội phạm lừa đảo gửi vào tài khoản ngân hàng địa phương trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3" – cảnh sát Hồng Kông cho biết.
Các yêu cầu chặn thanh toán được Interpol gửi đến cảnh sát Hồng Kông theo "Cơ chế dừng thanh toán quốc tế". Đây là thỏa thuận được thiết lập vào năm 2019 giữa Trung tâm điều phối chống lừa đảo Hồng Kông và đơn vị nghiệp vụ của Interpol, cho phép một trong hai bên yêu cầu dừng các giao dịch đáng ngờ.
Nguồn tin từ cảnh sát Hồng Kông tiết lộ 113 vụ lừa đảo mà họ ngăn chặn bao gồm cả lừa đảo qua email, lừa đảo đầu tư và lừa đảo hẹn hò trực tuyến. Nạn nhân của các vụ lừa đảo trên bao gồm cá nhân và công ty quốc tế có trụ sở ở nước ngoài.
Tuy nhiên, không phải trong 113 trường hợp trên tất cả đều lấy lại được tài sản. "Cơ hội lấy lại được số tiền bị lừa tùy thuộc vào việc nạn nhân có sớm nhận ra mình bị lừa hay không" – cảnh sát Hồng Kông cho biết.

Cảnh sát Hồng Kông đã thành lập Trung tâm điều phối chống lừa đảo vào tháng 7- 2017 để theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp và xác định cách thức lừa đảo mới của tội phạm.
Lực lượng này năm ngoái đã chặn hơn 1,3 tỉ đô la Hồng Kông tiền lừa đảo từ các nạn nhân ở đặc khu và quốc tế, ngăn chặn hơn 500 trường hợp lừa đảo bằng công nghệ.
Họ cũng đã chặn được 2,3 tỉ đô la Hồng Kông từ tội phạm lừa đảo vào năm 2021, giảm so với con số 3,07 tỉ đô la Hồng Kông của năm trước và 3,03 tỉ đô la Hồng Kông vào năm 2019.
Số liệu chính thức cho thấy cảnh sát Hồng Kông năm ngoái đã xử lý 27.923 trường hợp lừa đảo các loại, trong đó các nạn nhân bị lừa mất 4,8 tỉ đô la Hồng Kông.
Hơn 70% các vụ án năm ngoái có liên quan đến mạng internet, với 22.797 báo cáo về tội phạm sử dụng công nghệ, dẫn đến thiệt khoảng 3,2 tỉ đô la Hồng Kông.
Những kẻ lừa đảo qua điện thoại đã lừa nạn nhân hơn 1 tỉ đô la Hồng Kông trong 2.831 trường hợp được ghi nhận.
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)








- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (19 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (21 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (22 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (23 phút trước)




