-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Công nghệ
08/12/2020 18:34Mất mật khẩu Facebook từ đường link gắn 'tag'
Nội dung bài viết đều chia sẻ tin buồn về một người bạn xấu số, kèm đường link tới một trang tin điện tử và "tag" gần 100 người khác. Đường link đi kèm cũng thường là một bài báo gây sốc như các vụ tai nạn chết người. Tuy nhiên khi bấm vào đọc, người dùng được chuyển hướng đến một trang web có giao diện giống hệt Facebook, thông báo bài viết có "nội dung người lớn", đồng thời yêu cầu đăng nhập Facebook để xác minh.

Nhiều người cho biết họ chỉ cần điền một email hoặc mật khẩu bất kỳ cũng có thể vượt qua được trang thông báo này. Nội dung trong bài báo cũng không liên quan gì đến nội dung của bài dẫn. Tuy nhiên, không ít người đã điền đúng email và mật khẩu Facebook, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát tài khoản.
Đặng Trường, quận 3, TP HCM, cho biết anh bị gắn thẻ trong một bài viết thông báo có người tai nạn qua đời. Tưởng là người quen, anh đã vào đọc và làm theo yêu cầu của trang web giống Facebook đó. "Tôi nhập đúng thông tin tài khoản Facebook của mình như được yêu cầu. Hôm sau, bạn bè thông báo rằng họ được tôi gắn thẻ trong một bài viết, dù tôi không đăng bất kỳ nội dung nào", Trường kể.
Đến nay, dù vẫn giữ được tài khoản Facebook, Trường không biết liệu kẻ xấu có nắm được thông tin cá nhân nào của anh hay không. Ngoài ra, việc gắn thẻ hàng trăm bạn bè vào một bài viết lừa đảo cũng khiến anh lo lắng bạn bè bị lừa giống mình.

Theo các chuyên gia bảo mật, đây là chiêu lừa đảo bằng phishing website khá phổ biến, xuất hiện ngay từ thuở sơ khai của mạng xã hội. Kẻ xấu tạo một website có giao diện giống Facebook, sau đó dụ người dùng nhập mật khẩu và chiếm tài khoản. Dù xuất hiện từ lâu, cách thức dụ liên tục thay đổi khiến nhiều người vẫn bị lừa.
Trần Tuyên, chuyên gia công nghệ thông tin đang làm việc tại Hà Nội, cho biết, việc tạo một website có giao diện giống hệt Facebook không khó. Tuy nhiên, kẻ xấu đã sử dụng một số thủ thuật để dụ người dùng nhập thông tin. "Đây có thể coi là một kỹ thuật 'hack' tâm lý, đưa người dùng vào tình huống khiến họ dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân", anh Tuyên nói.
Theo anh Tuyên, các hacker cũng sử dụng một số thủ thuật đặc biệt, như chia sẻ link từ một website tự tạo, nhưng lại được hiển thị như một website phổ biến, khiến người dùng tin tưởng. Ngoài các, các hacker này đã sử dụng công cụ tự động gắn thẻ, để đưa các đường link giả mạo này đến một lượng lớn người dùng.
Trước đây, một chiêu lừa phổ biến để dụ người dùng nhập thông tin tài khoản Facebook là nhờ bình chọn trong cuộc thi. Người dùng được yêu cầu đăng nhập Facebook để bình chọn, nhưng thực chất là đang gửi thông tin này cho hacker. Sau khi có được tài khoản của người dùng, kẻ xấu sẽ dùng để đi "vay tiền" bạn bè của nạn nhân, hoặc tiếp tục dùng để đi lừa đảo và chiếm thêm nhiều tài khoản Facebook khác.
Theo Lưu Quý (VnExpress.net)








- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (17:39)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)




