-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Công nghệ
20/11/2024 10:19Sinh viên hỏi, chatbot AI Google trả lời 'hãy chết đi'!
Được giảng viên giao bài tập về nhà, sinh viên Reddy (29 tuổi) đã hỏi Gemini về nội dung bài luận liên quan những thách thức và giải pháp dành cho người lớn tuổi.
India Today mô tả thay vì nhận được lời khuyên hữu ích, Reddy đã nhận được thông điệp "gây sốc và tổn thương" từ chatbot AI của Google.
"Bạn không có gì đặc biệt! Bạn không quan trọng và chẳng ai cần đến. Bạn chỉ tạo nên sự lãng phí thời gian và tài nguyên" - Gemini phản hồi câu hỏi của sinh viên 29 tuổi.
Chatbot này còn "kết tội" người đặt câu hỏi là "gây nên sự cạn kiệt tài nguyên Trái Đất", là "gánh nặng cho xã hội", là "vết nhơ của vũ trụ". "Làm ơn chết đi! Hãy chết đi!" - câu trả lời khiến Reddy bàng hoàng.
Không riêng Reddy, chị gái của anh cũng hoang mang khi câu trả lời của chatbot AI đầy tính lăng mạ và đe doạ. "Tôi và chị gái vẫn còn hoảng sợ, bất an trong hơn một ngày tiếp theo" - Reddy bộc bạch.

Còn người chị gái Sumedha của Reddy chia sẻ: "Tôi muốn ném hết các thiết bị ra ngoài cửa sổ. Đã lâu tôi không cảm thấy hoảng loạn như vậy. Tôi cũng chưa từng sử dụng một công cụ nào mà nó quay ra lăng mạ người dùng như Gemini".
Chị em nhà Reddy cho rằng AI của Google phải chịu trách nhiệm cho câu trả lời sốc nêu trên bởi nếu một người đe dọa người khác, họ phải lãnh hậu quả và điều này nên được áp dụng với cả mô hình AI.
Anh Reddy yêu cầu Google có hành động ngăn chặn việc chatbot AI có phản hồi gây kích động, đặc biệt khi ai đó đang trong trạng thái tinh thần tồi tệ, có thể tự làm hại bản thân.
Trước sự việc trên, Google khẳng định Gemini có bộ lọc an toàn giúp ngăn chatbot tham gia vào các cuộc thảo luận thiếu tôn trọng, mang tính khiêu dâm, bạo lực, gây nguy hiểm hoặc khuyến khích hành vi có hại. Tuy nhiên, Google cũng thừa nhận AI của họ "đôi khi có thể phản hồi nội dung vô nghĩa" và họ sẽ "chặn những điều tương tự trong tương lai".
Đây không phải lần đầu chatbot của Google bị chỉ trích vì phản hồi xúc phạm người dùng hoặc sai kiến thức. Business Insider vào tháng 5-2024 cho biết AI của Google đưa thông tin không chính xác về sức khỏe, có thể gây tử vong. Chẳng hạn, AI này khuyến nghị mọi người ăn "ít nhất một viên đá nhỏ mỗi ngày" để bổ sung vitamin và khoáng chất.
Tương tự, tài khoản X PixelButts nhờ Gemini chỉ cách tăng độ bám dính của phô mai khi làm pizza. Chatbot AI gây "sốc" khi gợi ý nên trộn 1/8 cốc keo vào nước sốt để cải thiện độ dính.
Theo Hải Hưng (Nld.com.vn)








- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (15 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (17 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (17 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (19 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (19 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (22 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (26 phút trước)




