-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Đời sống
04/07/2017 14:583 độ tuổi phát triển đặc biệt của trẻ, cha mẹ KHÔNG sử dụng đòn roi để dạy dỗ
Sự phát triển về tâm sinh lý của trẻ trong 3 độ tuổi này cực kì đặc biệt.
Dưới 2 tuổi
Trẻ dưới 2 tuổi thực chất chưa suy nghĩ được gì nhiều, mọi hành động gần như đều theo bản năng. Vì bé chưa hiểu nên bố mẹ có đánh mắng cũng vô tác dụng. Thậm chí, trừng phạt trẻ trong giai đoạn này dễ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và sinh lý của bé.
Nhiều đứa trẻ do bị bố mẹ “rèn giũa bằng roi vọt” quá sớm mà sinh ra ám ảnh tâm lý, không dám tin tưởng và gần gũi bố mẹ. Ngoài ra, đây cũng là khi cơ thể các bé con non nớt, yếu ớt, dù biết bố mẹ chẳng nỡ đánh con đau nhưng không thể tránh được tình huống bố mẹ lỡ tay đánh khiến trẻ bị tổn thương thân thể, ảnh hưởng đến sức khỏe.
![]() |
Việc trừng phạt con cái dùng vũ lực không bao giờ là cách dạy con hiệu quả. (Ảnh minh họa) |
Từ 6-9 tuổi
Khi trẻ 6 tuổi và bắt đầu đi học, chúng sẽ cảm thấy mình đã là “người lớn”, muốn thoát ra khỏi sự quản lý của gia đình để tự mình quyết định chuyện của mình. Cùng với đó, trẻ cũng bắt đầu hình thành lòng tự trọng riêng, không muốn bị tổn thương. Trong thời điểm nhạy cảm này mà bố mẹ thường xuyên đánh con sẽ có hai trường hợp tiêu cực xảy ra. Một là con sẽ trở nên rụt rè, nhút nhát, nghiêm trọng hơn là tách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí là tâm thần. Hai là con sẽ hình thành tính cách bạo lực, trở nên cứng đầu, cha mẹ càng cấm thì càng làm.
![]() |
Bị trừng phạt bằng đòn roi có thể gây ám ảnh tâm lý cho trẻ. (Ảnh minh họa) |
Từ 12-15 tuổi
Trẻ đang trong độ tuổi dậy thì mà các cụ thường gọi là tuổi “dở dở ương ương” thường có tâm lý bất thường, nhạy cảm và phản kháng mãnh liệt. Chúng cũng bắt đầu có ý thức bảo vệ bản thân cả về thân thể và tư tưởng. Khi bị bố mẹ ép theo một khuôn mẫu, hay sử dụng đòn roi để dạy bảo, chúng thường phản ứng một cách tiêu cực, nhẹ thì cãi lại bố mẹ, bỏ ăn, giận dỗi, nghiêm trọng hơn thì bỏ nhà đi và thậm chí là nghĩ đến tự tử.
![]() |
Dậy thì là độ tuổi nhạy cảm, đánh mắng con trong lúc này có thể khiến bố mẹ ân hận cả đời. (Ảnh minh họa) |
Thực chất trẻ vị thành niên cũng đã có chính kiến riêng nên thay vì ép con, bố mẹ có thể thỏa mãn nỗi lòng muốn làm người lớn của con bằng cách thường xuyên trưng cầu ý kiến của con về những công việc chung trong gia đình; học cách cảm ơn và xin lỗi con cái; phân tích cho con hiểu cái đúng cái sai của con nhưng tuyệt đối không nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Trên đây là ba độ tuổi của con mà bố mẹ không nên động đòn roi. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là khi con ở độ tuổi khác thì bố mẹ có thể thoải mái đánh đòn. Bố mẹ nên học hỏi và cố gắng trau dồi những phương pháp giáo dục thích hợp mới, hiệu quả hơn thay vì cứ phải đánh con rồi bản thân cũng không thể cảm thấy hài lòng hơn.
Theo V.Anh (Khampha.vn)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (37 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (42 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




