-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Đời sống
28/07/2022 14:20Chuyên gia mách điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn
TS. Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết: “Ở Việt Nam, người ta cho rằng Tết Trung nguyên tháng 7 là Địa quan xá tội, tức những vong hồn dưới âm phủ được lên cõi trần gian”.
“Vào thời gian này, người dân thường bày mâm cúng thí thực cô hồn. Trong khi đó, ở các chùa thường thiết lập trai đàn chẩn tế để "tài pháp nhị thí" cho các cô hồn ngạ quỷ vất vưởng. Đồng thời, đây cũng là dịp con cháu đến chùa cầu siêu cho ông bà tổ tiên đã qua đời”, TS Lộc chia sẻ thêm.
Trong khi đó, dân gian Việt Nam quan niệm, tháng 7 Âm lịch là "tháng cô hồn". Đặc biệt, người xưa còn cho rằng, đây là thời điểm hoạt động của ma quỷ.
Từ quan niệm này, không ít người cho rằng, tháng 7 Âm lịch gắn với những điều xui rủi. Và, để tránh những điều không may mắn, người xưa lưu truyền những điều kiêng kỵ, tránh phạm phải vào thời gian này.

Một trong những điều này là không nên đi chơi đêm. Người xưa quan niệm, đêm là lúc ma quỷ lộng hành nhất nên người dương cần hạn chế đi chơi vào thời điểm này để tránh gặp rắc rối.
Ngoài ra, người xưa cũng khuyên không nên phơi quần áo vào ban đêm. Lý do là vì ma quỷ có thể “mượn tạm” các trang phục này để mặc. Việc này sẽ khiến gia chủ gặp xui xẻo thậm chí đau bệnh…
Dẫu vậy, TS. Dương Hoàng Lộc lại cho rằng, tháng 7 Âm lịch ngoài được xem là “tháng cô hồn” còn là dịp diễn ra lễ Vu lan của Phật giáo với ý nghĩa tri ân, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Do đó, ngoài những điều kiêng kỵ theo quan niệm người xưa, TS Lộc cũng khuyến cáo người dân không nên làm điều trái hiếu đạo như: không làm điều phiền lòng, khiến ông bà, cha mẹ buồn, đau lòng vào dịp tháng 7 Âm lịch.
Ngoài ra, TS Lộc cho rằng, người dân cũng không nên cúng bái linh đình trong thời gian này. Ông nói: “Tháng 7 Âm lịch, người dân không nên cúng bái linh đình, không tùy tiện đốt vàng mã”.
“Việc này chỉ gây tốn kém, lãng phí. Không chỉ thế, tục đốt vàng mã được khuyến cáo làm ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây ra cháy nổ”, ông nói thêm.
TS Lộc cũng đồng tình với quan niệm của dân gian về việc người dân không nên làm chuyện đại sự vào “tháng cô hồn”.
“Theo phong tục dân gian, tháng này là tháng cô hồn, xui xẻo nên nhiều người không cất nhà, cưới gả, ngưng các giao dịch lớn,….”, ông nói.
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)








- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (56 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)




