-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
03/02/2017 09:13Con cái đại gia cũng "thiếu thốn" chẳng kém trẻ nghèo
Các nhà khoa học cho rằng trẻ nhà giàu dễ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần gấp hai lần so với trẻ được nuôi dạy trong điều kiện bình thường. Điều này có thể do việc thiếu kiểm soát khiến trẻ thích gì làm nấy.
![]() |
Những cậu ấm cô chiêu con nhà siêu giàu cũng có những kiểu thiếu thốn riêng. Ảnh minh họa: Sunday Times. |
Tìm hiểu sâu về vấn đề này, Huân tước David Puttnam - chủ tịch Tổ chức Cultural Learning Alliance (Anh) - cảnh báo về một kiểu thiếu thốn khác mà những đứa trẻ giàu có nhất thế giới đang có - sức mạnh tinh thần.
Ông nói trên Sunday Times: "Thật sai lầm khi nghĩ rằng sự thiếu thốn chỉ tồn tại ở những người nghèo đói nhất. Nhiều người sẽ thấy điều này khác thường nhưng khi xem xét tại nhiều trường đắt đỏ và đáng mơ ước bậc nhất, chúng ta sẽ gặp cùng một câu chuyện: Sức khỏe tinh thần là một vấn đề lớn và ngày càng tăng ở con nhà đại gia.
Giáo sư tâm lý Mỹ Suniya Luthar thấy rằng những trẻ có bố mẹ kiếm được hơn 100.000 bảng Anh một năm (khoảng gần 3 tỷ đồng) có nguy cơ mắc vấn đề về tâm thần gấp đôi so với bạn bè cùng lứa nghèo hơn.
Điều này có thể do sức ép xã hội buộc trẻ phải thành công hay trong trường hợp con nhà siêu giàu thì còn do sự thiếu kiểm soát khi trẻ có thể làm bất cứ điều gì mình thích.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, việc ngày càng có nhiều bức ảnh con cái đại gia khoe khoang lối sống xa xỉ trên mạng xã hội có thể là do sự vô cảm của những người trẻ này. Và điều đó phần nhiều xuất phát từ sự thiếu thời gian hay thiếu quan tâm của cha mẹ họ.
Ông Puttnam tin rằng các môn văn hóa nghệ thuật có thể giúp những trẻ nằm trong số 0,1% người giàu nhất thế giới (có thu nhập 600.000 bảng Anh mỗi năm - tương đương hơn 17 tỷ đồng).
"Thật khó cho những người siêu giàu trong việc giúp con cái họ hướng tới cuộc sống điều độ và có sự tham gia của bố mẹ. Với những chàng trai cô gái 18-22 tuổi, ý tưởng về cuộc sống chỉ là những bữa tiệc liên miên. Những môn văn hóa nghệ thuật có thể một phần giúp họ tìm thấy ý nghĩa khác của cuộc đời", Puttnam nói.
Theo V.Linh (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)