-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Đời sống
05/08/2017 10:03Lý do bạn tiêu ít tiền hơn khi sống ở Đức
Ngày chủ nhật, thay vì đến các trung tâm thương mại, các gia đình Đức sẽ cùng vui chơi ngoài trời.
Suốt chuyến đi gần đây tới Đức, tôi vô cùng bối rối khi cần mua vài đồ thiết yếu ở cửa hàng tạp hóa và nhớ ra là mình chỉ có thể trả bằng tiền mặt hay thẻ ghi nợ. Quen với lối sống ở Mỹ, tôi vốn chỉ mang theo thẻ tín dụng khi đi mua sắm. Tôi phải quay về nhà mà chẳng mua được gì.
Trong khi nhiều nước ở châu Âu (Anh chẳng hạn) thẻ tín dụng có thể được chấp nhận ở mọi cửa hàng, Đức không như vậy. Thực tế, một nghiên cứu của Cục dự trữ liên bang Mỹ so sánh giữa việc sử dụng thẻ tín dụng và tiền mặt trên toàn cầu cho thấy Đức dẫn đầu về việc chi tiêu bằng tiền mặt, 80% tổng khoản mua sắm là bằng tiền. Trong khi đó, chỉ chưa đầy một nửa số người Mỹ mua hàng theo cách này. Kết quả là, theo Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển, tỉ lệ tiết kiệm cá nhân ở Đức (16,7% trong quý 3 năm 2015) cao gấp 3 lần ở Mỹ.
Sống ở Đức 5 năm, bản thân tôi cũng tiết kiệm được nhiều hơn hẳn so với hồi ở Mỹ. Khi tôi nói chuyện với những người nước ngoài vẫn sống ở đây, họ cũng khẳng định điều này. Dưới đây là những bí quyết tiết kiệm của người Đức:
![]() |
Cuối tuần người Đức thường tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời thay vì đi mua sắm. Ảnh minh họa: Nytimes. |
Sử dụng thẻ tín dụng chỉ khi bắt buộc
Những lần bạn thực sự cần dùng thẻ tín dụng là khi không thể thanh toán được bằng tiền mặt, chẳng hạn như mua vé máy bay quốc tế. Tại Đức, các giao dịch trên mạng hầu như luôn có lựa chọn chi trả trực tiếp từ tài khoản ngân hàng và trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ phải trả thêm một khoản phụ phí nếu sử dụng thẻ tín dụng.
Trả hết nợ tiêu từ thẻ tín dụng mỗi tháng
Hầu hết thẻ tín dụng ở Đức được ngân hàng phát hành và liên quan trực tiếp tới tài khoản bạn hay sử dụng. Cuối tháng, ngân hàng sẽ trừ tổng tiền các hóa đơn thẻ tín dụng từ tài khoản thanh toán của bạn. Vì thẻ dụng ở Đức thường đi cùng với hạn mức tín dụng thấp, khả năng bạn sẽ chi tiêu nhiều hơn số tiền mình có là rất thấp.
Nếu bạn muốn chắc chắn mình thanh toán hết nợ tín dụng đúng hạn để không bị phạt lãi, hãy liên kết thẻ tín dụng với tài khoản ngân hàng và cài đặt chế độ thanh toán tiền tự động từ tài khoản chính. Nỗi đau nhìn thấy số tiền mình có giảm đi trong tài khoản sẽ khiến bạn giảm bớt thôi thúc mua hàng.
Chỉ sử dụng một thẻ tín dụng
Trừ phi bạn biết cách để kiểm soát nhiều thẻ tín dụng như một chuyên gia, tốt hơn là nên chỉ sử dụng một thẻ nếu bạn muốn hạn chế tiêu xài. Và nếu bạn thực hiện đúng theo lời khuyên chỉ sử dụng thẻ tín dụng khi không có lựa chọn nào khác, thì một chiếc là đủ.
Không mua sắm vào chủ nhật
Các cửa hàng Đức đóng cửa vào ngày chủ nhật và tin hay không thì tùy, khi việc mua sắm bị hạn chế vào một ngày cuối tuần, bạn sẽ tiêu ít đi. Khi tôi trở lại Mỹ, tôi vui mừng khi mình lại có thể đi mua hàng 7 ngày một tuần, suốt 24 tiếng một ngày. Tuy nhiên, ngân sách của tôi cũng vơi nhanh chóng.
Để tránh điều này, hãy làm như người Đức. Hãy để ví ở nhà, xỏ giày thể thao vào và đi dạo, vui chơi ngoài thiên thiên thay vì vào các trung tâm thương mại. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn và tài khoản ngân hàng cũng không bị hụt.
Theo V.Linh (VnExpress.net)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




