-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Đời sống
21/08/2016 08:00Tá hỏa thấy bé bắt chước “chuyện người lớn” khi xem camera nhà trẻ
Trong giờ ngủ trưa tại một trường mầm non, một bé trai khoảng 5 tuổi không ngủ mà ngồi vạch quần một bé gái đang nằm ngủ và bắt chước làm “chuyện người lớn”...
Sự việc này được camera theo dõi lớp học ghi lại và một phụ huynh đã vô tình phát hiện ra khi theo dõi con trong giờ ngủ trưa tại trường mầm non. Phụ huynh này đã khá hốt hoảng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những hình ảnh đó trên camera. Được sự đồng ý của vị phụ huynh này, một người bạn đã đăng STT cảnh báo cho các phụ huynh khác về việc giáo dục giới tính cho con em kèm theo những hình ảnh được cắt ra clip. Ngay lập tức lời cảnh báo này đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.
Sau khi xem những hình ảnh từ clip và lời cảnh báo, không ít bậc cha mẹ đã hoảng hốt, giật mình và tỏ thái độ rất lo lắng.
Chị Trần Thị Diệu Thu (Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội) lo lắng thốt lên: “Chắc chắn là do ảnh hưởng từ bố mẹ hoặc phim ảnh mà bé bắt chước làm theo vì tò mò. Mình cũng đang có con nhỏ, xem xong những hình ảnh này vừa lo lắng vừa hoang mang không biết phải làm thế nào? Sao trẻ con bây giờ phát triển sớm thế?”.
![]() |
Một phần bức ảnh được cắt ra từ clip camera được chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn Internet |
Không kém phần hoang mang, chị Nguyễn Thị Thanh – Khu đô thị Bắc Linh Đàm (Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội) thì kể: “Con gái 4 tuổi thường về nhà kể với mẹ là thích 1 bạn trai trong lớp, giờ ngủ hai bạn hay đòi ngủ cạnh nhau, hay ôm nhau ngủ. Lúc đầu nghe mình cũng nghĩ bình thường, giờ đọc thông tin này mới thấy giật mình, chắc phải “làm tư tưởng” cho bé thôi”.
Hãy cho con ngủ riêng
Nói về sự việc này, TS Vũ Thu Hương – Giảng viên khoa giáo dục tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội), người rất tâm huyết với các chương trình về giáo dục giới tính cho trẻ em cho rằng: Lỗi là ở bố mẹ, có thể chính bố mẹ đã vô tình... “làm mẫu” cho trẻ bắt chước.
TS Hương cho rằng: “Trẻ con có thể không hiểu hành động đó là gì nhưng chúng biết bắt chước và muốn làm vì tính tò mò, hiếu động. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ cần phải thực hiện việc giáo dục giới tính cho trẻ ngày từ khi trẻ... vừa lọt lòng và hình thành thói quen đến khi trưởng thành”.
Theo TS Hương, thứ nhất, bố mẹ cần cho con ngủ riêng ngay từ khi chào đời. Sau khi bố trí chỗ ngủ ổn thỏa nên đeo vào chân con 1 cái chuông, lắc để khi con tỉnh dậy, con đạp chuông thì bố mẹ biết mà dậy chăm con.
“Nhiều bậc cha mẹ cứ ngụy biện rằng thời tiết Việt Nam không dễ chịu như nước ngoài nên không thể bắc chước cách làm này. Thực tế thì thời tiết nhiều nước còn khắc nghiệt hơn nhiều, họ vẫn tạo thói quen ngủ riêng cho con” – bà Hương nói.
![]() |
Tại nhiều quốc gia phát triển, việc cho con ngủ riêng được các bậc cha mẹ tiến hành từ rất sớm. (Ảnh minh họa. Nguồn Intermet) |
Thứ 2, bà Hương khuyên, khi trẻ lớn hơn 1 chút cha mẹ nên bày tỏ tình cảm trước mặt con nhẹ nhàng để con hiểu cha mẹ cũng có những cảm xúc riêng tư.
Thứ 3, cha mẹ cần dạy con về cơ thể của bé trai, bé gái ngay từ lúc con còn nhỏ: “Nếu cần có thể cho con xem cơ thể của mình, nhưng việc đó chỉ nên tiến hành khi con dưới 5 tuổi” – TS Hương nhấn mạnh.
Tiếp đó, cần dạy con tôn trọng nhưng giờ phút riêng tư của cha mẹ. Điều đó thể hiện sự tôn trọng cảm xúc của họ. Chính điều này sẽ khiến con dần quen với việc không tò mò những việc riêng tư của cho mẹ và người khác.
“Từ 0 – 6 tuổi, trẻ chưa biết những giới hạn cho phép của việc sử dụng internet và cũng không có lợi cho con. Vì thế, cha mẹ không nên cho con tiếp cận với những thiết bị điện tử. Vì có thể sẽ xảy ra trường hợp con vô tình vào được những clip, trang web đen.
Từ 6 đến 15 tuổi, cha mẹ cần cân nhắc kỹ trước khi cho con sử dụng thiết bị điện tử. Không phải tuổi nhiều thì là lớn, là trưởng thành. Cha mẹ cần dạy con cách sử dụng an toàn và đặt chế độ quy định rõ ràng để con sử dụng hợp lý, trong khuôn khổ cho phép” – TS Hương khuyên.








- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (50 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (55 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)




