-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
14/11/2016 19:39Vì sao trăng ngày 14/11 được gọi là siêu trăng hiếm có?
![]() |
Siêu trăng xuất hiện trên bầu trời Kathmandu ở Nepal ngày 13/11. Ảnh Reuters. |
Ông Hoàng Quốc Phương – Chủ tịch Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội cho biết, đối với giới thiên văn học, hiện tượng siêu trăng không có gì lạ và thường xuyên xảy ra.
“Mặt trăng quay quanh Trái đất theo quỹ đạo hình elip nên sẽ có 2 điểm gần nhất và xa nhất. Khi mặt trăng đến điểm gần nhất và phải đảm bảo điều kiện đủ tròn thì mới được gọi là siêu trăng. Nếu mặt trăng đạt điểm gần nhất nhưng trăng khuyết, méo thì không được gọi là siêu trăng”, ông Phương nói.
Hiện tượng siêu trăng ngày 14/11 được cho là hiếm có và đang được nhiều người chờ đợi bởi, khi đó, mặt trăng sẽ cách Trái đất khoảng 360.000km. Lần cuối cùng mặt trăng tiến tới gần trái đất như vậy đã từ năm 1948.
Lúc này, mặt trăng thẳng hàng với mặt trời và trái đất, gây ra 1 hiệu ứng khiến mặt trăng trông to hơn 14% và sáng hơn 30% so với bình thường.
Theo ông Phương, sự khác biệt về kích thước của siêu trăng lần này cũng như các siêu trăng khác là do “ảo giác mặt trăng” gây ra. Khi trăng treo thấp gần đường chân trời, các vật thể như cây cối hay các tòa nhà làm tiền cảnh tạo ra hiệu ứng ảo giác khiến mọi người cảm giác mặt trăng trở nên lớn hơn.
“Phải dùng các loại kính thiên văn nhìn và chụp lại hình ảnh mặt trăng rồi thông qua các phép tính toán khoa học, so sánh, chúng ta mới biết siêu trăng to hơn trăng lúc bình thường, chứ bằng mắt thường rất khó nhận ra. Trên thực tế, siêu trăng chẳng to hơn là bao so với trăng rằm tháng Tám”, ông Phương chia sẻ.
Tại Việt Nam, khoảng 20 giờ 52 phút tối nay (14/11), siêu trăng sẽ to và rõ nhất. Để quan sát được rõ hơn siêu trăng, mọi người cần tìm nơi ít bị ảnh hưởng của ánh sáng nhân tạo nhất, không gian rộng, thoáng đãng và chuẩn bị các loại kính viễn vọng, máy ảnh có ống zoom cỡ lớn.
Ở Hà Nội, những người yêu thiên văn, thích ngắm siêu trăng có thể ra tháp đồng hồ, trước cửa sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) để ngắm siêu trăng. Tại đây, Hội thiên văn học nghiệp dư Hà Nội sẽ lắp 3 ống kính thiên văn để phục vụ người dân ngắm siêu trăng.
Siêu trăng ngày 14/11 sẽ là siêu trăng thứ 2 xuất hiện trong năm nay (lần 1 ngày 16/10). Dự kiến, ngày 14/12 tới đây sẽ còn một siêu trăng nữa xuất hiện. Siêu trăng tháng 12 xảy ra cùng thời điểm với mưa sao băng Geminid nên mặt trăng cũng sẽ sáng hơn nhiều
Theo Triệu Quang (Dân Việt)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




