-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Gia đình
12/06/2022 11:391/4 nam giới teo nhỏ 'bộ phận quan trọng' vì thiếu kiểm soát điều này
Theo Medical Xpress, nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Rossella Cannarella, từ Đại học Catania - Ý khẳng định việc thiếu kiểm soát trọng lượng cơ thể ở thời thơ ấu và thanh thiếu niên có thể tác động lớn đến nguy cơ vô sinh của nam giới.
Công trình vừa được trình bày vào hôm 11-6 tại ENDO 2022, cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nội tiết Mỹ ở Atlanta, cho biết trẻ em và thanh thiếu niên bị thừa cân hoặc béo phì, hoặc những người có lượng insulin cao, hoặc kháng insulin có xu hướng có tinh hoàn nhỏ hơn so với các bạn cùng lứa tuổi có cân nặng và mức insulin bình thường.

Ngay cả việc kiểm soát cân nặng trong lứa tuổi thiếu niên cũng có ảnh hưởng, dù không rõ ràng bằng.
Trong nghiên cứu ẩn danh của nhóm này, có tới 1/4 nam thanh niên 18-19 tuổi có thể tích tinh hoàn thấp, hoặc tinh hoàn nhỏ hơn bình thường. Đó là những người từng bị béo phì trong thời thơ ấu.
Thể tích tinh hoàn (thước đo kích thước tinh hoàn) liên quan trực tiếp đến số lượng tinh trùng. Điều này có nghĩa là tinh hoàn nhỏ hơn có xu hướng sản xuất ít tinh trùng hơn, làm tăng nguy cơ vô sinh - hiếm muộn của họ sau này.
Theo tiến sĩ Cannarella, nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy tỉ lệ vô sinh nam ngày càng tăng và số lượng tinh trùng trung bình ở nam giới đã giảm một nửa trong vòng 40 năm qua trên toàn thế giới mà không có lý do rõ ràng. Đồng thời, tỉ lệ béo phì của trẻ em khắp thế giới cũng đang tăng lên.
Nghiên cứu cũng xem xét mối quan hệ giữa các bất thường về chuyển hóa liên quan đến béo phì, chẳng hạn như kháng insulin và tăng insulin máu, đối với thể tích tinh hoàn. Đề kháng insulin là phản ứng của cơ thể đối với insulin bị suy giảm, dẫn đến lượng glucose trong máu tăng cao.
Trẻ em và thanh thiếu niên có mức insulin bình thường có thể tích tinh hoàn cao hơn đáng kể so với những bạn cùng tuổi bị tăng insulin máu.
Điều này một lần nữa đề ra tầm quan trọng của việc can thiệp sớm các trường hợp béo phì - rối loạn chuyển hóa ở trẻ em, cũng như nỗ lực cho một chế độ ăn lành mạnh nhằm kiểm soát cân nặng của trẻ em và trẻ vị thành niên, một vấn đề gây đau đầu của thời đại.
Theo Thu Anh (Nld.com.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




