-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Gia đình
19/08/2020 15:005 thói quen xấu làm tăng nguy cơ mắc ung thư ở độ tuổi 20, 3 trong số đó đã được WHO khuyến cáo nhưng nhiều người trẻ vẫn mắc phải
Ngoài việc được biết đến là một trong những căn bệnh quái ác, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến sức khỏe con người, ngày nay, ung thư còn trở thành loại bệnh tật phổ biến ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Điều đáng sợ hơn là ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh ung thư ở giai đoạn mà đáng lẽ ra cơ thể của họ phải khỏe mạnh, tràn đầy sức sống nhất.
Cách đây không lâu, báo chí Trung Quốc xôn xao về câu chuyện cô gái 18 tuổi nhưng lại có dạ dày bị lão hóa, già đến 80 tuổi do bệnh ung thư dạ dày gây nên. Hay một mẩu chuyện khác về cô gái 17 tuổi cũng ở nước này qua đời chỉ 3 tháng sau khi phát hiện ra khối u ở thận trái. Và còn vô vàn những trường hợp trái ngang như thế diễn ra hàng ngày, hàng giờ.
Nguyên nhân chính dẫn đến ung thư không từ đâu khác mà chính là từ những thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh của người trẻ, khiến cho căn bệnh này không biết từ bao giờ đã trở nên phổ biến với những người ở độ tuổi 20.
Dưới đây là 5 thói quen xấu mà nhiều người trẻ mắc phải, vô tình khiến họ mắc bệnh ung thư ở độ tuổi 20.
1. Thích ăn uống khi còn nóng (trên 65 độ C)
Nhiều người trẻ hiện nay luôn thích ăn, uống thức ăn, đồ uống khi chúng còn nóng "hôi hổi" bởi họ cho rằng ăn nóng mới ngon và kích thích vị giác, trong khi đó ăn đồ nguội sẽ khiến thức ăn không còn ngon nữa.
Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc ăn uống đồ nóng trên 65 độ C sẽ khiến niêm mạc miệng và thực quản bị tổn thương, gây viêm nhiễm, về lâu dài khả năng gây ung thư thực quản là rất cao.
Do đó, trong chế độ ăn uống, bạn cần chú ý đến nhiệt độ thích hợp của thức ăn, đồ uống trước khi tiêu thụ, đặc biệt là với những thức ăn nóng lâu (cháo, các loại bánh có vỏ dày, các món nhồi...) và đồ uống nóng, bạn nên để nguội và nếm ít từng chút một để chắc chắn nó không quá nóng.
2. Không ăn trái cây và rau quả
Thịt vốn là món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt là người trẻ, tuy nhiên thịt thường chứa nhiều chất béo, ăn nhiều sẽ có nguy cơ gây tăng cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì và hàm lượng chất béo cao có liên quan mật thiết đến một số bệnh ung thư.
Trong khi đó, rau và trái cây chứa nhiều chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động của ruột, đồng thời có thể cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đây lại không phải là món ăn yêu thích của nhiều người. Dù WHO luôn khuyến cáo mọi người nên ăn nhiều rau quả nhưng phần lớn giới trẻ hiện nay thường ăn ít hoặc thậm chí không ăn.
Việc ăn nhiều trái cây và rau quả sẽ giúp bạn bổ sung nguyên tố selen có thể làm giảm chất gây ung thư, ức chế sự sinh sản của tế bào ung thư và ngăn cơ thể chuyển hóa các gốc tự do, peroxit, nâng cao hệ thống miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt là selen thực vật có trong rong biển có hiệu quả giúp đẩy lùi bệnh ung thư, cải thiện khả năng chống lại bệnh ung thư và giảm bớt sự đau khổ cho bệnh nhân ung thư.
3. Ít vận động
Ít vận động trong thời gian dài gây hại cho cơ thể, một số chuyên gia chỉ ra rằng các tế bào miễn dịch tăng lên cùng với sự gia tăng hoạt động. Ngược lại, các tế bào miễn dịch của những người ngồi lâu sẽ giảm và ung thư xâm nhập dễ dàng hơn. Vì vậy, hay từ bỏ thói quen ít vận động, ngồi lâu này càng sớm càng tốt.
4. Thức khuya thường xuyên
Chúng ta vẫn đều được khuyên rằng không nên thức khuya, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người trẻ thường xuyên thức khuya. Thức khuya không chỉ phá hủy đồng hồ sinh học bình thường mà còn ảnh hưởng đến sự hình thành melatonin trong cơ thể con người, từ đó làm giảm chức năng miễn dịch của cơ thể, và xác suất ung thư đến với bạn tăng cao.
5. Thuốc lá và nghiện rượu
Thuốc lá là một trong những tác nhân gây ung thư hàng đầu được WHO khuyến cáo nên tránh xa, nó không chỉ gây ung thư phổi mà còn có thể gây ung thư vòm họng, ung thư thực quản, ung thư thận…
Trong khi đó, rượu bia cũng độc hại không kém, các chất sinh ra trong quá trình trao đổi chất sau khi tiêu thụ chúng có ảnh hưởng lớn đến cơ thể con người, uống thường xuyên và lâu dài sẽ làm tăng cao khả năng mắc ung thư.
Theo Chơn (Báo Dân Sinh)








- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (34 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (44 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (52 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (53 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (1 giờ trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (1 giờ trước)




