-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Gia đình
27/04/2022 08:21Biểu hiện trên da hậu Covid-19 khiến bệnh nhân tự ti cả tháng
Ngoài một loạt các biểu hiện như khó thở, mệt mỏi hoặc sương mù não, người từng nhiễm Covid-19 cũng có nguy cơ gặp các biến chứng về da như phát ban, có các mảng mẩn đỏ.
Theo nghiên cứu, các bệnh nhân Covid-19 mắc các triệu chứng về da phải chịu đựng trung bình 12 ngày nhưng một số ca kéo dài vài tháng. Dữ liệu phân tích 1.000 trường hợp ở 39 quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng, người bệnh Covid-19 không nên bỏ qua tình trạng trên và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Nhiều bệnh nhân phải chịu đựng các biến chứng trên da ngứa ngáy, khó chịu và gây cảm giác ngại ngùng khi những mảng đỏ xuất hiện ở nhiều nơi.
Một số người thậm chí còn bị herpes. Đây là dạng bệnh lý truyền nhiễm do một loại virus có tên là HSV gây ra. Bệnh nhân có những vết phồng rộp nhỏ trên môi và xung quanh miệng. Vùng da quanh chỗ phồng thường nổi đỏ, sưng và đau nhức. Sau vài ngày, vết phồng có thể vỡ, chảy dịch và đóng vảy.
Các biến chứng về da hậu Covid-19 gặp nhiều ở phụ nữ, phổ biến ở người cao tuổi và phụ nữ mang thai.
Tiến sĩ Vishwajeet Chavan cho biết: "Bệnh mụn rộp và các biến chứng da khác đang bùng phát ở những bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh này. Đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào như phát ban, đỏ da và các mảng, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức”.
"Điều trị bằng kháng thể đơn dòng kháng TNF alpha có thể gây ra herpes. Kể từ khi xảy ra đại dịch, nhiều bệnh nhân đã có tình trạng mụn rộp, mụn cóc. Những vấn đề này thường thấy ở nữ giới nhiều hơn so với nam giới. Mọi người gặp tình trạng phát ban, mẩn đỏ, zona quanh mắt, mũi, môi", bác sĩ Chavan nói.
Bởi vậy, các chuyên gia khuyên bạn tập thể dục, hoạt động thể chất thường xuyên. Mọi người nên có chế độ ăn lành mạnh với lượng calo phù hợp, có thể ăn 5-6 bữa nhỏ, không bỏ bữa. Bổ sung chất xơ vào bữa ăn bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt, đậu, bánh mì nguyên cám, yến mạch…
Theo An Yên (VietNamNet)








- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (50 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)




