-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Gia đình
25/08/2022 13:40Đang chăm người nhà nằm viện, người đàn ông khỏe mạnh bất ngờ ngã quỵ, ngừng tuần hoàn
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết, sáng ngày 23-8, ông Ngô Duy D., 54 tuổi (ở Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) đang chăm sóc người bệnh tại khoa Nội- của bệnh viện thì đột ngột bị ngất, gọi hỏi không đáp ứng, thở ngáp, tím môi chi, đồng tử 2 bên giãn to…
Các bác sĩ khám thì mạch và huyết áp không đo được, chẩn đoán ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, Khoa Nội đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện. Các kíp cấp cứu Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực- chống độc nhanh chóng phối hợp với Khoa Nội cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh.
Sau khi được ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản, sốc điện tạo nhịp tim, truyền dịch, tiêm thuốc… người bệnh có mạch trở lại và được chuyển tuyến trên điều trị.

Đáng chú ý, qua khai thác thông tin từ người nhà bệnh nhân được biết, ông D. chưa phát hiện bệnh lý trước đây, cách lúc xảy ra sự việc 03 ngày, bệnh nhân chỉ kêu bị đau bụng nhưng chưa đi khám bệnh.
Đây là một trường hợp ngừng tuần hoàn đột ngột trên nền bệnh nhân chưa phát hiện tiền sử bệnh đặc biệt. BSCKII. Vũ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết, ngừng tuần hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, ngay cả ở những người chưa bao giờ phát hiện ra bệnh tim mạch trước đây.
Tuy nhiên nếu được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời, đúng cách thì vẫn có thể tái lập được tuần hoàn và bảo tồn được các chức năng thần kinh về sau. Để phòng tránh người bệnh cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện các bệnh lý, điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm.
NT (Nguoiduatin.vn)








- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (43 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (52 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)




