-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Gia đình
15/03/2023 15:00Giật mình, chai nước dùng nhiều lần có chứa vi khuẩn nhiều gấp 40.000 lần nắp bồn cầu
Nghiên cứu này mới đã được trang web Water Filter Guru của Mỹ công bố. Các nhà nghiên cứu của trang web Water Filter Guru (Mỹ) đã xem xét những loại vi khuẩn còn sót lại trong 4 loại chai nước dùng nhiều lần phổ biến.
Cụ thể họ đã đếm CFU (Colony form units - Đơn vị hình thành khuẩn lạc) là đơn vị được dùng để ước tính số lượng vi khuẩn trong 1 mẫu thử nghiệm nhất định. Và trung bình, mỗi chai nước chứa 20,8 triệu CFU vi khuẩn gram âm và trực khuẩn.
Để so sánh, phần nắp ngồi trên các bồn cầu chứa 515 CFU, các con chuột máy tính chứa 5 triệu CFU và bát ăn dành riêng cho chó mèo là 1,48 triệu CFU.

Với số lượng trung bình là 20,8 triệu CFU,các chai nước dùng nhiều lần có thể chứa lượng vi khuẩn gấp 40.000 lần so với nắp bồn cầu, 15 lần so với bát ăn chó mèo và 5 lần so với chuột máy tính.
Trước thông tin trên, nhiều người lo lắng việc uống nước từ chai có chứa nhiều vi khuẩn tới vậy có nguy hiểm không? Trả lời về vấn đề này, một số nhà khoa học cho rằng có rất ít bằng chứng cho thấy các loại vi khuẩn được tìm thấy trong những chai nước này có hại cho con người.
Tiến sĩ Andrew Edwards, một nhà vi trùng học phân tử tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn, cho biết: "Miệng của chúng ta là nơi sinh sống của một số lượng lớn và nhiều loại vi khuẩn khác nhau và vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi các bình nước chứa vi khuẩn.
Nhưng sự hiện diện vi khuẩn không nhất thiết là một vấn đề và không có bằng chứng nào từ các nghiên cứu này cho thấy các loại vi khuẩn được tìm thấy có hại cho con người. Thật vậy, vòi nước sinh hoạt thường có nhiều vi khuẩn không gây hại cho con người".
Tương tự, Tiến sĩ Simon Clarke, một nhà vi trùng học từ Đại học Reading thì nhấn mạnh: "Điều đó (khả năng gây hại cho con người) phụ thuộc vào loại vi khuẩn đó có phải là vấn đề hay không. Lượng vi khuẩn cao có thể là dấu hiệu cho thấy thứ gì đó đã lâu không được làm sạch, nhưng nó không nhất thiết nguy hiểm. Tôi chưa từng nghe nói có người bị bệnh do uống nước từ chai. Tương tự như vậy là vòi nước - lần cuối cùng bạn nghe thấy có người gặp vấn đề với nước lấy từ vòi là khi nào? Có khả năng các chai nước bị nhiễm vi khuẩn từ miệng của chính chúng ta".

Cần lưu ý rằng 2 trong số hàng triệu vi khuẩn gram âm và trực khuẩn được các nhà nghiên cứu của Water Filter Guru tìm ra là E. Coli (gây ngộ độc) và trực khuẩn Klebsiella (gây viêm phổi hoặc nhiễm trùng).
Và về nguy cơ này, Tiến sĩ Andrew Edwards đã đưa ra lời khuyên như sau: "Điều quan trọng là phải giữ cho chai lọ sạch sẽ bằng cách sử dụng nước xà phòng nóng".
PN (Nguoiduatin.vn)








- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (32 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (42 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (50 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (51 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (59 phút trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (1 giờ trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (1 giờ trước)




