-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Gia đình
11/11/2021 18:43Ngày càng nhiều người trẻ bị tai biến: 4 thói quen sống cần sửa ngay nếu không muốn ra đi sớm
Tiêu thụ nhiều nước ngọt có gas
Nước ngọt có gas được giới trẻ yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, đa dạng lại có giá thành rất rẻ. Tuy nhiên, đây không phải là loại đồ uống tốt cho sức khỏe.
Nước ngọt có gas ngoài chứa nhiều đường còn có nhiều chất phụ gia. Nó không chỉ phá vỡ sự cân bằng của cơ thể mà còn dễ gây ra tình trạng thiếu nước, làm tăng độ nhớt của máu. Từ đó, nó khiến não bị thiếu mà oxy cung cấp không đủ, dễ dẫn tới các cơn tai biến mạch máu não.
Thức khuya, thường xuyên căng thẳng
Với người trẻ, việc thức khuya là một thói quen khó bỏ. Tuy nhiên, thức khuya thường xuyên thực sự phá hủy sức khỏe rất nhanh.
Thức khuya khiến cơ thể tiết ra hormone adrenaline. Chất này có tác dụng làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, khiến mạch máu não co bóp bất thường. Về lâu dài, nó có thể dẫn đến các cơn nhồi máu não không báo trước.
Thường xuyên ăn đồ chiên rán
Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo và carbs khiến lượng lipid trong máu tăng nhanh. Điều này có thể đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch não, gây tổn thương cho thành mạch máu.
Khi độ đàn hồi của mạch máu giảm xuống, lòng mạch bị hẹp lại sẽ khiến máu lưu thông chậm, dẫn tới thiếu oxy lên não. Lúc này, người bệnh sẽ dễ lên cơn nhồi máu não đột ngột. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hút thuốc và uống nhiều rượu bia
Ai cũng biết hút thuốc có hại cho phổi, uống rượu hại gan. Tuy nhiên, hai thói quen xấu này còn làm tăng nguy cơ bị nhồi máu não.
Chất nicotin trong thuốc lá và ethanol trong rượu đều có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, từ đó làm tổn thương tế bào não.
Một lượng lớn rượu đi vào cơ thể sẽ gây tổn thương mạch máu, làm tăng huyết áp từ đó đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch và dẫn tới các cơn nhồi máu não đột ngột.
Theo Thanh Huyền (Khỏe & Đẹp)








- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (44 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (54 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)




