-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Gia đình
30/08/2017 10:44Người Việt lại sinh nhiều vì chi phí tránh thai tăng?
Mức sinh ở miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ, trong khi mức sinh ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ chưa đạt mức sinh thay thế.
Khẩu hiệu mới "Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh đủ hai con" - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
Khảo sát mới nhất được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình công bố ngày 29-8 cho biết mức sinh đã tăng nhẹ ở nhiều vùng trong thời gian từ 2011-2015, đặc biệt là ở đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.
Hai khu vực là đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ có mức sinh dưới mức sinh thay thế.
Tại khu vực thành thị, mức sinh của nhóm dân số có trình độ từ THPT trở lên và có thu nhập cao cũng có tăng nhưng tăng không đáng kể.
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng cho biết tuy mức sinh có tăng nhưng chưa tăng vượt mức sinh thay thế (vẫn trong phạm vi 2,1 con/bà mẹ).
Nguyên nhân của việc mức sinh tăng, theo Tổng cục, là do có một số điều chỉnh chính sách hạn chế sinh con thứ 3. Bên cạnh đó là việc các phương tiện tránh thai không còn được miễn phí nhiều như trước, làm tăng chi phí dịch vụ tránh thai.
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng cho biết do các thay đổi kể trên, song song với khẩu hiệu vận động mới - “Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh đủ hai con”, cũng cần có những can thiệp tập trung ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nhóm dân tộc đặc thù…
Theo L.Anh (Tuổi Trẻ)








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (30 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (31 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (36 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (45 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (45 phút trước)




