-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Gia đình
06/05/2019 11:12Sơ cứu bệnh nhân đột quỵ bằng những cách này, bạn đang đẩy người thân đến gần cửa tử hơn
Đột quỵ, hay còn gọi là tai biến mạch máu não là căn bệnh rất phổ biến và nguy hiểm trong xã hội hiện đại. Theo số liệu của Hội Đột quỵ Thế giới, cứ mỗi 6 người sẽ có 1 người bị đột quỵ.
Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Việt Nam
Ở Việt Nam mỗi năm có 200.000 người bị đột quỵ. Tỉ lệ tử vong do đột quỵ ở nam giới là 18% và ở nữ giới là 23%. Như vậy, đột quỵ chính là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Việt Nam.
Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ với bất kì ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe. Một người trẻ tuổi đang có vẻ rất khoẻ mạnh, không bệnh tật cũng có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào.
Hơn thế nữa, hậu quả mà đột quỵ gây ra rất trầm trọng. Người bệnh có thể bị liệt nửa thân, mất khả năng giao tiếp, mất khả năng kiểm soát tiểu tiện, thậm chí hôn mê sâu và tử vong.
Theo TS BS. Nguyễn Bá Thắng - Trưởng Đơn vị đột quỵ, Phó Trưởng Khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, đột quỵ có rất nhiều nguyên nhân.

Tuy nhiên, 3 nguyên nhân phổ biến nhất là:
- Tăng huyết áp làm thoái hoá tắc mạch hoặc làm nứt vỡ mạch máu não,
- Bệnh lý xơ vữa gây hẹp và tắc động mạch não,
- Rung nhĩ tạo cục máu đông trôi làm tắc mạch não.
Theo các bác sĩ, thời gian vàng để cấp cứu người bệnh đột quỵ là 6 giờ kể từ khi phát bệnh, 3 giờ đầu có thể coi là thời gian "kim cương".
Với đột quỵ mỗi giây đều quý, người được chữa sớm hơn sẽ có kết quả tốt hơn.
Tuy nhiên thay vì đưa người nhà đến viện ngay, một số người dân ngheo theo lời truyền miệng, chọn để tại nhà sơ cứu theo cách dân gian khiến bệnh nhân đột quỵ qua giai đoạn vàng trong cấp cứu.
Nặn máu ngón tay, bấm huyệt: Đẩy người đột quỵ đến gần cửa tử
TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM chia sẻ, nhiều trường hợp sử dụng những phương thức dân gian như cho sử dụng an cung ngưu hoàng, trích máu, nặn máu ở đầu ngón tay, dái tai, bấm huyệt, châm cứu... đến khi đưa bệnh nhân đến viện thì đa số đã muộn.
"Chúng tôi thường khuyến cáo bệnh nhân không nên làm những điều đó. Bởi vì một số bệnh nhân bị đột quỵ, chức năng nuốt bị ảnh hưởng và nếu như chúng ta cố tình cho bệnh nhân uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc vô tình làm tăng nguy cơ viêm phổi do hít sặc, do thức ăn, do thuốc rơi vào phổi.
Còn những biện pháp đâm kim đầu ngón tay, dái tai đó là biện pháp hoàn toàn phản khoa học" - bác sĩ khẳng định.

Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng rằng không được di chuyển bệnh nhân đột quỵ vì dễ dẫn đến những nguy hiểm. Quan niệm này hoàn toàn sai, vì động tác đầu tiên khi phát hiện bệnh nhân đột quỵ đó là đưa họ tới cơ sở y tế có khả năng chữa được và gần nơi mình nhất.
Nếu người bệnh đột quỵ không được cấp cứu trong quãng "thời gian vàng" thì hậu quả phải chịu rất nặng nề, có thể liệt nửa người, hôn mê sâu, thậm chí tử vong.
Như trường hợp của chị G. (47 tuổi, ngụ TPHCM). Sau một đêm uống rượu say, chị G. không tỉnh lại. Người thân vì không gọi dậy được nên đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện chị trong trạng lơ mơ, liệt nửa người, không phản ứng gì với lời nói người khác.

Các bác sĩ khẩn trương tiến hành khám và chẩn đoán chị bị đột quỵ thiếu máu não nặng. Tuy nhiên lúc đến viện đã hơn 12 giờ sau khi bị tắc mạch máu não. Bệnh nhân được cứu sống nhưng vĩnh viễn liệt nửa người, suy giảm nhận thức và khả năng giao tiếp, cuộc sống phía trước chỉ có thể ngồi xe lăn.
Các bác sĩ khuyên thân nhân khi phát hiện người có dấu hiệu đột quỵ (như bị méo miệng, nói ngọng hoặc không nói được, yếu tay chân...) thì đừng dại dột làm những biện pháp dân gian, truyền miệng như đã kể ở trên.
Thay vào đó, hãy gọi ngay xe cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng điều trị bằng những phương tiện phù hợp nhất
Theo Thiên Kim (Helino)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (41 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (46 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




