-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
Giải trí
30/06/2025 15:06'Thần tiên tỷ tỷ' 19 tuổi vừa đăng quang hoa hậu có bố là Thượng tá là ai?
Cuối tuần qua tại Hải Phòng, cô gái 19 tuổi quê Hải Dương Ngô Thị Trâm Anh với chiều cao 1,73m và số đo ba vòng 89-65-98cm, vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam - Miss Earth Vietnam 2025.

Trâm Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2025:
Trâm Anh hiện là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Xuất thân từ gia đình có truyền thống quân nhân với bố là Thượng tá quân đội, mẹ làm kinh doanh tự do, cô được rèn luyện tính cách kỷ luật và bản lĩnh từ nhỏ. Trâm Anh có một chị gái luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt hành trình dự thi.
Ít ai biết rằng, tân hoa hậu từng có khoảng thời gian khó khăn tâm lý vì chiều cao vượt trội. Cô được ví như "thần tiên tỷ tỷ" với vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào và đôi mắt to tròn nhưng chính chiều cao này lại khiến cô mặc cảm.
"Tôi từng mặc cảm vì quá cao nhưng sau này, chiều cao 1,73m lại trở thành lợi thế, niềm tự hào khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp", Trâm Anh chia sẻ.
Bước ngoặt đầu tiên diễn ra năm 2022. Khi ấy, cô là học sinh năng động, thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ tại trường THPT Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội). Được thầy cô và bạn bè khích lệ, Trâm Anh quyết định thử sức với cuộc thi học sinh thanh lịch và bất ngờ giành vương miện hoa khôi.
Năm 2024, bước chân vào môi trường đại học, cô tiếp tục thử thách bản thân tại cuộc thi Sinh viên thanh lịch toàn quốc. Lần này, nỗi lo không còn là chiều cao mà là tuổi tác và kinh nghiệm. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, cô không tránh khỏi cảm giác e dè khi đứng chung sân chơi với các anh chị giàu trải nghiệm. Với tinh thần quyết tâm, cô một lần nữa chạm tay đến chiếc vương miện hoa khôi.
Cô cũng từng tham gia vòng sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, trước khi chinh phục Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Suốt hành trình tại Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, Trâm Anh thể hiện sự ổn định về năng lực khi lọt top 5 Người đẹp Biển, top 5 Người đẹp Thể thao, đoạt giải Người đẹp được yêu thích nhất giúp vào thẳng top 20 và Người đẹp Trang phục dạ hội.
Tuy nhiên, điểm nhấn ấn tượng nhất chính là phần thi ứng xử khi đối mặt với câu hỏi khó từ bà Nguyễn Thị Thủy (Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng) về tác động biến đổi khí hậu. Trâm Anh trả lời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, bắt đầu bằng một câu hỏi suy tư: "Chúng ta đã thực sự lắng nghe trái đất hay chưa?"
Cô tiếp tục phân tích về những tác động nghiêm trọng: biến đổi khí hậu đang gây ra bão lũ cực đoan, ô nhiễm không khí và cạn kiệt nguồn nước. Quan điểm của Trâm Anh rõ ràng và mạnh mẽ khi khẳng định: "Giải pháp không chỉ nằm ở chính sách vĩ mô hay công nghệ cao mà bắt đầu từ ý thức và hành động nhỏ mỗi người. Nếu mỗi người ý thức mình là một phần trái đất, bảo vệ môi trường sẽ là trách nhiệm, không còn là lựa chọn".
Phần trả lời tiếng Việt mạch lạc được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao, thể hiện tư duy phù hợp với tinh thần "Vẻ đẹp tái sinh". Tuy nhiên, khi chuyển sang tiếng Anh, Trâm Anh gặp khó khăn khi có phần vấp váp, ngắt quãng, thậm chí bị cắt lời do hết thời gian.
Một số khán giả bày tỏ thất vọng, cho rằng cô thiếu bản lĩnh hoặc chưa chuẩn bị kỹ cho một cuộc thi có tầm quốc tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác bênh vực, lý luận rằng ở tuổi 19, việc dám trả lời song ngữ thể hiện nỗ lực và cô hoàn toàn có thời gian cải thiện kỹ năng ngoại ngữ.
Khoảnh khắc được trao vương miện bởi đương kim Miss Earth 2024 Jessica Lane, Trâm Anh không chỉ nhận về danh hiệu hoa hậu mà còn được trao danh hiệu Đại sứ môi trường TP Hải Phòng.
Điều thú vị là danh hiệu hoa hậu không tự động mang lại suất thi Miss Earth 2025 quốc tế. Ban tổ chức thông báo, cả top 4 gồm Ngô Thị Trâm Anh và các á hậu Bùi Lý Thiên Hương (An Giang), Phan Trần Linh Đan (Điện Biên), Trịnh Mỹ Anh (Hà Nội) sẽ tiếp tục được đánh giá trong một tháng dựa trên hình thể, khả năng truyền thông, ngoại ngữ và sự gắn kết với hoạt động môi trường.
Tự nhận mình tích cực, năng động và hòa đồng, tân hoa hậu hiện đặt việc học tập lên hàng đầu và tạm gác chuyện tình cảm. Cô thẳng thắn: "Tôi xác định ngay từ khi lên đại học sẽ không yêu đương gì cả, chỉ tập trung việc học và đi thi nên cũng không để ý hay quan tâm tới những chàng trai xung quanh. Hiện tại tôi cũng chưa nghĩ đến tiêu chí chọn bạn trai sẽ thế nào".
Ảnh: Tư liệu, Video: VTV
Theo Huy Minh (VietNamNet)








- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (10:40)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (10:34)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (10:26)
- Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù (10:25)
- Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym! (10:21)
- Phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử đối đầu với "Mưa đỏ" (10:18)
- Đăng ký cho chó cưng đi bầu cử để "thử hệ thống", một phụ nữ Mỹ đối mặt 6 năm tù (10:15)
- Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới (10:11)
- Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro (10:10)
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng (10:00)




