-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
-
Vụ 2 anh em làm việc tốt nghi bị đánh dã man ở Bắc Ninh: Camera ghi cảnh trước va chạm
-
Quán nước ở An Giang bị côn trùng bu kín, khách vẫn xếp hàng chờ mua
Giới trẻ
18/01/2025 06:49Các nghiên cứu chỉ ra: Bé trai sẽ thừa hưởng 4 đặc điểm này từ mẹ, mẹ đã biết hay chưa?
1. Khả năng diễn đạt ngôn ngữ
Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học Nhận thức của Trung Quốc cho thấy khả năng ngôn ngữ của trẻ có mối liên hệ mật thiết với phong cách ngôn ngữ và gen của mẹ, đặc biệt là đối với các bé trai.
Nhiều bé trai, từ cách nói chuyện, tư duy logic, thậm chí là giọng điệu và cách sử dụng từ ngữ, đều khiến người khác cảm giác như bản sao của mẹ.
Từ góc độ sinh học, khả năng ngôn ngữ có liên quan rất lớn đến gen trên nhiễm sắc thể X. Mà bé trai chỉ thừa hưởng một nhiễm sắc thể X từ mẹ, vì vậy mẹ đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển khả năng ngôn ngữ của con.
Không chỉ vậy, hầu hết trẻ trước 3 tuổi dành nhiều thời gian ở bên mẹ. Do đó, cách nói chuyện của trẻ chủ yếu học từ mẹ.
Ví dụ, nếu mẹ nói chuyện hài hước và thoải mái, con trai cũng sẽ học cách nói chuyện như vậy, giống như "sao chép" mẹ. Nếu mẹ nói chậm rãi nhưng suy nghĩ rõ ràng, ngắn gọn, thì cách nói của trẻ cũng thường theo phong cách này. Điều này khiến nhiều mẹ phải cảm thán: "Nhìn con trai, tôi như thấy lại chính mình hồi nhỏ".

2. Đặc điểm thể chất
Thể chất của bé trai, như sức đề kháng và vóc dáng, cũng thường có liên quan mật thiết đến mẹ. Điều này là do DNA ti thể của trẻ hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ.
Ti thể là "nhà máy năng lượng" của tế bào, chịu trách nhiệm cho quá trình trao đổi chất và vận hành hệ miễn dịch. Vì vậy, sức khỏe của mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến thể chất của bé trai.
Một người mẹ nó có cơ địa nhạy cảm, dễ bị dị ứng. Sau khi sinh con trai, bé cũng thừa hưởng cơ địa dễ dị ứng từ mẹ. Ngoài ra, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt của mẹ trong thời kỳ mang thai cũng ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của trẻ.
Ví dụ, nếu mẹ trong thai kỳ giữ tâm trạng tốt, ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, thì trẻ sinh ra thường có thể chất tốt hơn. Ngược lại, nếu mẹ thường xuyên căng thẳng, trầm cảm, ăn uống và ngủ nghỉ không đầy đủ trong thai kỳ, trẻ có nguy cơ sinh ra với thể chất yếu hơn.
3. Độ nhạy cảm về cảm xúc
Nếu con trai bạn nhạy cảm về cảm xúc, có khả năng đồng cảm mạnh, thì phần lớn là thừa hưởng từ mẹ.Điều này là bởi mẹ là đối tượng gắn bó tình cảm đầu tiên của trẻ.
Theo quan niệm truyền thống, bố thường là người kiệm lời, nội tâm và ít biểu lộ cảm xúc. Trong khi đó, trẻ lại là sinh vật dễ bộc lộ cảm xúc. Vì thế, cách chúng biểu đạt cảm xúc chủ yếu học từ mẹ.
Nếu mẹ là người tinh tế, giàu lòng trắc ẩn, thì con trai có khả năng trở thành một "chàng trai ấm áp" quan tâm và chu đáo. Ví dụ, bé có thể nhận ra bạn mệt mỏi sau giờ làm, chủ động mang một ly nước, hoặc nhẹ nhàng an ủi bạn khi bạn đang giận.
Ngược lại, nếu mẹ là người vô tư, phóng khoáng, thì trẻ có thể cũng sẽ ít chú ý đến cảm xúc của người khác hơn.
4. Đặc điểm tính cách
Tính cách là kết quả của sự kết hợp giữa di truyền và môi trường, trong đó mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tính cách của trẻ.
Một nghiên cứu từng chỉ ra rằng sự ổn định cảm xúc, đặc điểm tính cách và cách nuôi dạy con của mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển tính cách của bé trai. Ví dụ, nếu mẹ là người lạc quan và vui vẻ, con trai cũng có xu hướng tích cực và năng động hơn.
Nếu mẹ là người nhạy cảm và hướng nội, con trai thường sẽ có tính cách sâu sắc và suy nghĩ kỹ lưỡng. Điều này không chỉ là kết quả của gen mà còn do cách tương tác hàng ngày.
Ví dụ, một người mẹ hướng nội có thể chú trọng quan sát cảm xúc của con, dạy con cách xử lý những cảm giác phức tạp. Khi lớn lên, bé trai sẽ giỏi lắng nghe và đồng cảm hơn, điều này rất được đánh giá cao trong các mối quan hệ và công việc. Ngược lại, nếu mẹ là người dễ cáu gắt và hay mất bình tĩnh, con trai có thể trở nên nhạy cảm, thậm chí dễ lo âu.
Vì vậy, khi đối diện với con, các mẹ nên giữ thái độ bình tĩnh, tích cực hướng dẫn để giúp trẻ hình thành tính cách lành mạnh hơn.
Theo Thanh Hương (Nguoiduatin.vn)








- Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong (4 phút trước)
- Từ phòng VIP đến nhà giam, quá trình nằm viện né án tù của ông Thaksin (11 phút trước)
- Tạm giữ 2 đối tượng cho vay lãi suất "cắt cổ" ở Đồng Nai (13 phút trước)
- Bác sĩ 10X là thủ khoa kỳ thi khốc liệt nhất trường y (15 phút trước)
- Trùm Điền Quân Color Man thú nhận: "Tới giờ phút này vẫn rất căng thẳng" (18 phút trước)
- Vì sao trận U23 Thái Lan – U23 Malaysia phải lùi 90 phút? (20 phút trước)
- Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch (26 phút trước)
- Sốc với chiếc điện thoại 2,2 tỷ đồng ở Việt Nam: Đại gia Việt vẫn là chịu chơi nhất Đông Nam Á (27 phút trước)
- 48 tuổi dọn khỏi nhà chồng tôi mới biết thế nào là... sống! (28 phút trước)
- Vẫn đông nghịt người đến Triển lãm thành tựu đất nước (29 phút trước)




