-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Giới trẻ
28/01/2025 21:00Món ăn ngày Tết nhà nào cũng có nhưng bảo quản sai cách sẽ thành ‘thủ phạm’ gây ung thư gan
Các loại hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương, hạt dẻ cười, hạt hạnh nhân… là những món nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết. PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết các loại hạt rất giàu đạm thực vật và chất béo omega 3 có lợi cho sức khỏe nếu dùng ở mức vừa phải. Trong các loại hạt còn có một số vitamin, chất xơ cần thiết cho cơ thể.
Theo bác sĩ Hưng, hạt cũng là nguồn cung cấp năng lượng lớn cho cơ thể. Trung bình 100g hạt có thể cung cấp khoảng 500-600 kcal. Do đó, khi ăn quá nhiều các loại hạt thì lại có thể gây thừa năng lượng. Hệ lụy có thể là tăng cân, về lâu dài sẽ gây thừa cân, béo phì.
Bác sĩ Hưng từng khám cho một số bệnh nhân có chế độ ăn nghiêm ngặt với mong muốn giảm cân. Tuy nhiên, cân nặng bệnh nhân vẫn tăng. Bệnh nhân luôn khẳng định “ăn rất ít tinh bột, chất đạm và hạn chế chất béo”. Tuy nhiên, khi hỏi kỹ thì bệnh nhân nói mình ăn rất nhiều các loại hạt. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân khó có thể kiểm soát được cân nặng.

Nguy cơ ung thư gan từ các loại hạt mốc
Ngoài ra, bác sĩ Hưng cảnh báo các loại hạt có nguy cơ bị mốc nếu không được bảo quản cẩn thận - và ăn phải thực phẩm mốc tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ từ độc tố aflatoxin.
Aflatoxin thường có trong các thực phẩm mốc là một loại độc tố vi nấm được sản sinh một cách tự nhiên do một số loài Aspergillus (một loại nấm mốc). Theo các chuyên gia, các loại thực phẩm dễ bị nhiễm độc tố aflatoxin bao gồm ngũ cốc như ngô, lúa mì, gạo, kê, hạt lạc, hạt hướng dương, đậu tương, hạt tiêu đen, gừng, hạt dẻ, hạnh nhân, óc chó...
Ăn liều lượng lớn aflatoxin có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính, gây tổn thương gan, đe dọa tính mạng. Aflatoxin cũng đã được chứng minh có thể gây độc cho gene, làm hỏng ADN, gây ung thư ở động vật và ung thư gan ở người.
Cách sử dụng hạt an toàn
Vị chuyên gia dinh dưỡng cho biết khi sử dụng các loại hạt, mọi người cần cân đối số lượng. Khi mua các loại hạt, người dân cần phải phải chọn thương hiệu uy tín để tránh nguy cơ hạt mốc, khi bảo quản cần để ở nơi khô thoáng để đảm bảo không bị ẩm mốc.
Trong trường hợp trong ngày ăn nhiều các loại hạt, bác sĩ Hưng lưu ý cần phải giảm các thực phẩm khác để cân bằng chất đạm, chất béo để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.
Khi chọn các loại hạt ăn vào dịp Tết, người mua cần cảnh giác với những hạt có mùi - màu sắc khác lạ. Người tiêu dùng nên mua sản phẩm tại các hãng uy tín, loại bỏ các hạt bị đen phía trong hoặc màu bất thường, mùi hắc nồng…
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




