-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Giới trẻ
04/03/2023 15:00Xu hướng mẫu nam mặc nội y phụ nữ livestream
Theo New York Post, xu hướng thuê người mẫu nam quảng cáo nội y trên sóng livestream đang nở rộ ở Trung Quốc sau khi nhà chức trách ban hành quy định cấm phụ nữ làm người mẫu nội y trực tuyến. Nhiều công ty sử dụng người mẫu nữ trong livestream quảng cáo nội y bị đóng cửa vì phạm luật về việc “phát tán nội dung, tài liệu dung tục trên internet”.

Trong bối cảnh luật pháp Trung Quốc siết chặt quản lý mạng xã hội, các hãng thời trang online địa phương “lách luật” bằng cách thuê người mẫu nam quảng cáo nội y trên các chương trình phát sóng trực tiếp. Những video có cảnh đàn ông mặc loại trang phục riêng tư, bao gồm áo lót nâng ngực, áo nịt ngực bó sát và áo ngủ viền ren... ngày càng xuất hiện nhiều trên các trang bán hàng trực tuyến và mạng xã hội.
“Chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Người mẫu nữ không thể mặc những thiết kế lộ da thịt vì vậy chúng tôi phải sử dụng đồng nghiệp nam của họ để giới thiệu sản phẩm”, ông Xu, chủ một doanh nghiệp online nói với Jiupai News.
Tháng 12/2022, công ty của Xu lần đầu chia sẻ livestream người mẫu nam mặc đồ ngủ lụa gợi cảm trên Douyin, TikTok của Trung Quốc. Video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt “Thích” và vô số bình luận bày tỏ sự thích thú và ủng hộ. “Chàng trai mặc nó đẹp hơn phụ nữ”, một người viết.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng giải pháp mới của các công ty đã lấy mất cơ hội của phụ nữ. “Nếu người mẫu là phụ nữ, livestream sẽ bị cấm. Điều này không phải chưa từng xảy ra trước đây. Họ đang tước đi cơ hội việc làm của một bộ phận phụ nữ”, người dùng mạng bình luận.
Ông Xu phản bác lập luận người mẫu nam đang giành công việc của phụ nữ. Ông chỉ ra nhiều phụ nữ cũng đang làm việc được cho là dành riêng cho nam giới. “Phải chăng họ cũng ăn cắp công việc của đàn ông?”, ông Xu nói.
Tuy nhiên, cách lợi dụng lỗ hổng của pháp luật cũng đối mặt với nguy cơ bị “tuýt còi” vì Trung Quốc đang trấn áp những hình ảnh mô tả đàn ông “ẻo lả” trên phương tiện truyền thông.
Theo Statista, mua sắm trực tuyến là “con gà đẻ trứng vàng” ở Trung Quốc, dự kiến thu về hơn 700 tỷ USD vào năm 2023. Ngành này đóng góp 10% doanh thu thương mại điện tử của đất nước tỷ dân.

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (32 phút trước)




