-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
Kinh tế
19/06/2025 13:53Bộ trưởng Bộ Tài chính: Chưa xử phạt hộ kinh doanh nào về hóa đơn điện tử
Ngành thuế đang tập trung hỗ trợ, hướng dẫn
Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 19/6, vấn đề triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh tiếp tục thu hút sự quan tâm của đại biểu Quốc hội. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu rõ nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể vẫn đang lúng túng trong việc tiếp cận và thực hiện quy định mới về hóa đơn điện tử, đặc biệt lo ngại nguy cơ bị xử phạt do sai sót trong quá trình triển khai.
Theo đại biểu, không ít hộ kinh doanh nhỏ chưa nắm rõ quy trình lập hóa đơn điện tử, còn bối rối trong thao tác và quy định áp dụng. "Họ rất sợ bị cơ quan thuế xử phạt do không biết cách làm đúng. Điều này gây tâm lý e ngại, ảnh hưởng đến việc chấp hành nghĩa vụ thuế", ông Phạm Văn Hòa bày tỏ.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng phản ánh thực tế vẫn còn hiện tượng thanh toán bằng tiền mặt, không xuất hóa đơn, gây thất thu ngân sách và tạo ra môi trường cạnh tranh không công bằng giữa các hộ kinh doanh.
Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Văn Hòa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh còn tồn tại một số vướng mắc, đặc biệt ở nhóm hộ kinh doanh nhỏ, tiểu thương chưa quen với công nghệ hoặc chưa tiếp cận đầy đủ thông tin.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, khẳng định: "Hiện nay, chưa có hộ kinh doanh nào bị xử phạt vì hóa đơn điện tử. Ngành thuế đang tập trung hỗ trợ tối đa, hướng dẫn cụ thể để người dân nắm rõ cách thực hiện".
Ông cho biết thêm, các cục thuế địa phương đã phối hợp với chính quyền và các sở, ban, ngành để phổ biến chính sách, tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tiếp cho các hộ kinh doanh. Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo việc áp dụng hóa đơn điện tử diễn ra đồng bộ, hiệu quả và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng lưu ý, sau giai đoạn hỗ trợ, nếu có trường hợp cố tình vi phạm quy định pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định. Việc xử phạt chỉ áp dụng với những hành vi cố tình trốn tránh, gian lận, sau khi đã được phổ biến, hướng dẫn đầy đủ.
“Lách luật” không phổ biến, cần tuyên truyền mạnh mẽ
Liên quan đến ý kiến đại biểu về hiện tượng một số hộ kinh doanh "lách luật", thanh toán tiền mặt nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng đây không phải là hiện tượng phổ biến. “Chỉ có một số ít trường hợp, nhưng hành vi này là vi phạm pháp luật thuế và cần phải được xử lý nghiêm”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương, để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về nghĩa vụ thuế và việc sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định.
“Việc áp dụng hóa đơn điện tử là xu hướng tất yếu để hướng đến nền tài chính minh bạch, hiện đại, công bằng. Nhưng trước hết, cần sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ với người dân trong quá trình chuyển đổi”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.
Theo Vân Hồng (Vov.vn)








- YouTuber Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố tội Trốn thuế là ai? (15:06)
- "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc (15:04)
- Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện (15:03)
- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)
- Tiếp nhận thêm 79 "nhân viên chứng khoán", tiếp viên karaoke do Campuchia trao trả (15:01)
- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (24 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (26 phút trước)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (32 phút trước)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (34 phút trước)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (40 phút trước)




