-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Kinh tế
21/01/2024 16:20Có nên mua cổ phiếu lúc cận Tết?
Chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch ấn tượng, khi các doanh nghiệp niêm yết bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý IV và kỳ họp Quốc hội bất thường chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi và Luật Các tổ chức tín dụng.
Nhờ tin tức hỗ trợ, dòng tiền hướng tới nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Kết tuần, VN-Index đạt mức 1.181,5 điểm, tăng 2,2% so với tuần trước.
Tuần này, nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh BID (+8,4%), VCB (+4,4%) và hai ông lớn ngành bất động sản, bán lẻ VHM (+4,2%) và MWG (+9,9%) là nhân tố chính dẫn dắt đà hồi phục. Ngược lại, nhóm cổ phiếu SSB (-1,5%), SHB (-1,2%) và BVH (-1,3%) gây áp lực lên chỉ số.

Giá trị giao dịch trên ba sàn giảm mạnh 28,7% so với tuần trước, chỉ đạt 15.868 tỷ/phiên. Đáng chú ý, khối ngoại trở lại mua ròng, với giá trị đạt 454 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Nhìn tổng thể diễn biến giao dịch tuần qua, ông Đinh Quang Hinh - chuyên gia từ Chứng khoán VNDirect - nhận định, đà tăng của thị trường chưa có dấu hiệu đảo chiều. Bức tranh kết quả kinh doanh quý IV/2023 đang dần hé lộ với gam màu tươi sáng sẽ giúp dòng tiền duy trì được sức nóng, luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, giữ nhịp tăng của thị trường.
"Nhà đầu tư đã lỡ sóng ngân hàng vừa qua có thể xem xét giải ngân dần vào các nhóm cổ phiếu đang có thông tin hỗ trợ nhưng chưa tăng mạnh, bao gồm bất động sản - hưởng lợi từ Luật Đất đai sửa đổi được thông qua và chứng khoán với bức tranh kết quả kinh doanh quý IV tích cực", ông Hinh khuyến nghị.
Chuyên viên phân tích Nguyễn Huy Phương từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, với mức tăng điểm nhanh và dòng tiền phân bổ không đồng đều như phiên cuối tuần qua, thị trường có khả năng xảy ra trạng thái tranh chấp và rung lắc trong những phiên giao dịch tới. Vùng cản tiếp theo cần lưu ý là quanh mốc 1.200 điểm. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng vào khả năng tăng điểm của thị trường, cân nhắc lựa chọn cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để mua tích lũy, kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.
Chuyên gia từ Chứng khoán Mirae Asset nhận định, sau khi mốc 1.170 được chinh phục, nhiều khả năng chỉ số sẽ hướng đến kháng cự mới - vùng 1.200.
Dưới góc nhìn ngắn hạn, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, thị trường vận động tích cực và đã hình thành nhịp tăng ngắn hạn mới. Tuy nhiên, VN-Index sẽ sớm gặp cản tâm lý 1.200 điểm và có thể rung lắc. Về góc nhìn trung hạn, SHS duy trì quan điểm, sau giai đoạn hồi mạnh, thị trường đang hình thành nền tích lũy mới 1.150 điểm - 1.250 điểm
"Tình hình vĩ mô trong nước ổn định và các Luật sửa đổi mới ban hành sẽ cần thêm các văn bản hướng dẫn chi tiết cũng như thời gian để đi vào thực tế và đánh giá tính hiệu quả. Xét trên quan điểm trung hạn, thị trường hướng tới vận động tìm điểm cân bằng lại để tích lũy là phù hợp", chuyên gia SHS nhận định.
Theo SHS, nhà đầu tư ngắn hạn đã mua vào ở các phiên trước nên tiếp tục nắm giữ danh mục, hạn chế mua đuổi gia tăng tỷ trọng khi VN-Index đang dần tiệm cận ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm. Trong trung, dài hạn, thị trường đang dần củng cố và hình thành nền tảng tích lũy, nhưng quá trình này sẽ kéo dài, nhà đầu tư có thể giải ngân với quan điểm mua tích lũy dần, vì thời điểm hình thành uptrend (xu hướng tăng) mới sẽ còn khá dài.
Theo Việt Linh (Tiền Phong)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




