-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Kinh tế
08/07/2022 15:30DN bốc hơi 17 nghìn tỷ, cổ phiếu ế ẩm, phật tử Lê Phước Vũ ra tay
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố thông tin ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HSG, vừa mua thành công 500 nghìn cổ phiếu HSG thông qua hình thức “Nộp tiền trực tiếp tại Tổ chức phát hành” trong khoảng thời gian từ 22-30/6/2022.
Trước đó, Hoa Sen dự kiến phát hành 4.934.800 cổ phiếu ESOP (tương đương 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp cho người lao động. HSG đã kéo dài thời gian nộp tiền từ ngày 3/6 đến 30/6. Dù vậy, đến hết 30/6, Công ty vẫn "ế" tới hơn 2 triệu cổ phiếu ESOP cho dù giá phát hành 10.000 đồng/cp, thấp hơn khá nhiều so với mức 14.000-20.000 đồng giai đoạn này.
HSG sau đó tiếp tục chào bán 1,97 triệu cổ phiếu cho những người lao động khác, thời gian chào bán chậm nhất đến ngày 4/7/2022. Tới 4/7, HSG thông báo đã bán hết số cổ phần này.
Gần đây, cổ phiếu HSG giảm rất mạnh theo xu hướng chung trên thị trường và triển vọng không mấy tươi sáng của ngành thép.
HSG giảm từ mức đỉnh gần 50.000 đồng/cp hồi giữa tháng 10/2021 xuống mức dưới 14.000 đồng/cp hôm 21/6, trước khi tăng trở lại lên trên ngưỡng 17.000 đồng/cp như hiện tại.
Với mức giảm khoảng 70%, vốn hóa của Tôn Hoa Sen đã bốc hơi tổng cộng 17 nghìn tỷ đồng xuống chỉ còn 8 nghìn tỷ đồng. Hồi đầu tháng 10/2021, HSG lần đầu tiên ghi nhận vốn hóa đạt ngưỡng tỷ USD.

Với mức giá hiện tại, các chỉ số cho thấy cổ phiếu HSG rất hấp dẫn với P/E chỉ ở mức khoảng 2,4 lần và giá chỉ bằng khoảng 1/3 so với đỉnh cao trong vòng một năm qua.
Mặc dù hấp dẫn như vậy nhưng doanh nghiệp của chủ tịch Lê Phước Vũ vừa đăng ký bán và có thể đã bán thành công toàn bộ gần 17,75 triệu cổ phiếu HSG. Cụ thể, hồi cuối tháng 6, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, cũng do ông Lê Phước Vũ làm chủ tịch, đã đăng ký bán ra toàn bộ gần 17,75 triệu cổ phiếu HSG trong khoảng thời gian từ 23/6-22/7 và giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,6% xuống 0%. Nếu giao dịch thành công, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen không còn là cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen.
Trong phiên giao dịch 24/6, cổ phiếu HSG ghi nhận 5 giao dịch thỏa thuận đột biến với khối lượng lớn, tổng cộng 17.749.301 cổ phiếu HSG được trao tay với giá sàn 14.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị gần 250 tỷ đồng. Con số này trùng khớp với toàn bộ 17.749.301 cổ phiếu HSG mà Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán ra.
Ông Lê Phước Vũ là chủ tịch CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) và đang sở hữu 84,3 triệu cổ phiếu HSG, tương đương tỷ lệ nắm giữ 17,09%.
Ông Lê Phước Vũ đã quy y hướng Phật. Tại ĐHCĐ thường niên 2021, chủ tịch HSG cho biết ông ra đi vì trách nhiệm chứ không phải để gom tiền. Khi đó, ông sẽ bán hết cổ phiếu cho các nhà đầu tư đến sau.
HSG là doanh nghiệp có lợi nhuận biến động mạnh theo quý cũng như theo năm, biến động theo chu kỳ tăng giảm của nguyên vật liệu. Ông Vũ cho rằng, cả thế giới đều là đầu cơ. HSG cũng từng nhận trái đắng khi đầu cơ nguyên liệu.
Trước đó, ông Lê Phước Vũ nhiều lần bán HSG khi cổ phiếu này tăng giá mạnh và mua lại khi giá xuống thấp trong bối cảnh Tôn Hoa Sen trải qua những giai đoạn thăng trầm. Trong năm 2018, doanh nghiệp của ông trùm ngành tôn Lê Phước Vũ rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng có, bất ngờ lỗ nặng và nợ vay cao ngất ngưởng.
Tuy nhiên, riêng bản thân ông Vũ vẫn có những thương vụ mua bán cổ phiếu lời đậm nhưng cũng nhiều tai tiếng. Trong năm 2018, giá cổ phiếu HSG của Tôn Hoa Sen có lúc tụt giảm hơn 70%, tài sản bốc hơi nghìn tỷ.
Sự thận trọng vẫn ở mức cao
Theo VDSC, động thái đảo chiều nhanh phiên 7/7 chưa được thuyết phục do thanh khoản vẫn còn kém. Mặc dù một số nhóm ngành và cổ phiếu nhận được sự quan tâm của dòng tiền bắt đáy tương đối tốt, tuy nhiên động thái hỗ trợ chưa xuất hiện ở những nhóm đang suy yếu từ vùng giá cao. Với xu hướng vận động phân hóa như vậy, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục trạng thái thăm dò cung cầu trong phiên tiếp theo.
Theo BSC, trong những phiên tới, thị trường sẽ có diễn biến giằng co quanh vùng 1.160 để lấy đà bật lên. Nếu không thành công, chỉ số có thể sẽ giảm xuống ngưỡng 1.100.
Chốt phiên giao dịch 7/7, chỉ số VN-Index tăng 16,87 điểm lên 1.166,48 điểm. HNX-Index giảm 0,06 điểm xuống 271,86 điểm. Upcom-Index tăng 0,16 điểm lên 86,38 điểm. Thanh khoản đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, trong đó có 9,1 nghìn tỷ đồng trên HOSE.
Theo M. Hà (VietNamNet)








- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (41 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (50 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (58 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)




