-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
Kinh tế
23/03/2024 11:25Độc đáo những phiên chợ chỉ dùng lá cây thay tiền ở Việt Nam
Chợ lá ở Tây Ninh
Chợ lá là một nét văn hoá rất độc đáo ở Tây Ninh. Báo Nông Nghiệp Việt Nam thông tin, theo người dân địa phương, chợ lá do một thầy thuốc từng sinh sống tại thị xã Hòa Thành khởi xướng vào hơn 10 năm trước. Từ đó, cứ đến Rằm tháng Giêng, người dân địa phương lại tổ chức họp chợ một lần. Bất kể ai cũng được tham gia phiên chợ này, không phân biệt người trong vùng hay du khách từ xa tới.
Phiên chợ lá tại đây hoạt động tương tự như các phiên chợ truyền thống, các quầy hàng được xếp san sát nhau, bày bán nhiều món đặc sản dân dã địa phương.
Chợ lá bắt đầu hoạt động từ tờ mờ sáng và vãn chợ chỉ sau 1-2 giờ đồng hồ. Quy mô chợ lá khá nhỏ, khoảng 20 gian hàng nhưng các mặt hàng cũng như đồ ăn khá đa dạng.

Đặc biệt, các mặt hàng khi mang tới chợ bán sẽ không được định giá. Thay vì trả tiền, người mua sẽ dùng lá để trả cho bên bán mà không cần biết mệnh giá ra sao.
Nếu khách muốn mua mặt hàng gì chỉ cần đưa vài ba chiếc lá là mua được. Sau đó, khách hàng sẽ nhận lại được một phần các đồ ăn quen thuộc như cơm, nước, sữa đậu, ngô, xôi,...
Ở đây, cả người bán và người mua đều rất thoải mái, cái họ có được không phải tiền bạc mà là niềm vui. Ai tham gia phiên chợ đều vui vẻ, cùng cầu mong sức khỏe, bình an và cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm mới. Nhiều người cho rằng, người bán nhận được càng nhiều lá thì sẽ càng may mắn.
Xuất phát từ chợ lá ở Tây Ninh, đến nay, một số địa phương khác cũng tổ chức những phiên chợ lá tương tự.
Phiên chợ dùng lá cây để giao dịch ở TP.HCM
Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 19/3, phiên chợ nghĩa tình được tổ chức tại Trung tâm văn hóa quận 5, TP.HCM với khoảng 40 gian hàng cung cấp thức ăn chay, đồ uống, gạo, mì, rau, củ, quả... Phiên chợ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, thu hút hơn 1.000 người dân ở TP.HCM tham gia.
Đây là lần thứ hai phiên chợ diễn ra ở TP.HCM. Tại chợ, người dân mua hàng hóa bằng "tiền" làm từ giấy cắt hình lá bồ đề do ban tổ chức phát.
Mỗi người được phát 5 lá để trao đổi các món ăn, thức uống, nhu yếu phẩm. Ban tổ chức đã phát hơn 5.000 lá bồ đề cho người dân.

Vì lượng người đến quá đông, không phải ai cũng có lá để mua hàng. Song nhiều gian hàng vẫn phục vụ miễn phí đồ ăn, tặng nhu yếu phẩm cho người dân tham gia phiên chợ.
Chợ lá tại Bình Dương
Trước đó, Báo Bình Dương cho hay, ngày 20/8/2023, tại khu dân cư Central Garden (phường Lái Thiêu, TP. Thuận An), phiên “chợ lá 0 đồng” đã được tổ chức. Đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức. Đông đảo người dân sinh sống trong khu vực đã tham gia phiên chợ.
Đi “chợ lá 0 đồng”, người dân được mua hàng miễn phí. Tại phiên chợ, tiền được tượng trưng bằng những chiếc lá. Mỗi người dân đi chợ sẽ được nhận tối đa 3 chiếc lá, mỗi chiếc lá mua được 1 món thực phẩm ở gian hàng rong với nhiều món ăn dân dã.
Riêng đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận 1 phiếu mua hàng, mỗi người được chọn 5 món hàng nhu yếu phẩm, như: gạo, trứng, mì gói, nước tương, nước mắm, chao, sữa, khăn giấy...
Chợ lá ở Đồng Nai
Theo Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, ngày 8/3/2023, phiên chợ đặc biệt, dùng lá cây thay tiền để mua hàng do Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tổ chức đã được diễn ra.
Phiên chợ có 23 gian hàng với hơn 30 mặt hàng bao gồm các món ăn, thức uống truyền thống như bánh ít, bánh tét, xôi, chè... và các nhu yếu phẩm.
Mỗi người đến tham gia phiên chợ sẽ được phát 3 chiếc lá, mỗi chiếc lá có thể đổi một món hàng bất kỳ, không phân biệt giá trị hàng. Để phục vụ cho người dân, ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 3.000 chiếc lá, phát cho khoảng 1.000 người.
Theo Hạnh Nguyên (VietNamNet)








- Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép (7 phút trước)
- Nam diễn viên Việt lấy vợ trẻ kém 26 tuổi: Bí mật cưới fan, 52 tuổi mới đón con đầu lòng (9 phút trước)
- Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi (17 phút trước)
- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong (19 phút trước)
- Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức (20 phút trước)
- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (24 phút trước)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (34 phút trước)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (50 phút trước)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (50 phút trước)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (55 phút trước)




