-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
Kinh tế
28/06/2018 06:54Đồng tiền nào đã tăng giá mạnh nhất so với VND?
JPY tăng mạnh nhất so với VND
Những ngày gần đây, tỷ giá USD/VND đang làm nóng thị trường khi 1 USD “ăn” 23.000 VND trên thị trường tự do.
Tỷ giá trung tâm ngày 27/6/2018 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.640 đồng/USD. So với tỷ giá cuối năm 2017 là 22.425 đồng/USD, tỷ giá trung tâm đã tăng khoảng 1%.
Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng là 23.319 đồng.
Do đó, các ngân hàng thương mại đã “dâng” tỷ giá USD/VND lên sát ngưỡng 23.000. Cụ thể, ACB, Eximbank, DongABank đã bán USD với giá 22.990 đồng/USD.
Các ngân hàng lớn như: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Techcombank cũng bán USD với giá khá cao từ 22.975 - 22.985 đồng/USD.
Khoảng cách giá mua - bán được nâng lên 70 - 80 đồng/USD.
Mặc dù tỷ giá USD/VND đang nóng, nhưng xét trong rổ tiền tệ gồm 08 đồng tiền để tính tỷ giá trung tâm USD/VND, gồm: USD (đô la Mỹ), THB (Bath Thái) , EUR (Euro), CNY (nhân dân tệ), SGD (đôla Singapore), JPY (Yen Nhật), KRW (đồng won Hàn Quốc), TWG (đô la Đài Loan - Trung Quốc), trong vòng gần 6 tháng đầu năm 2018, JPY tăng mạnh nhất 4%, từ mức 202 JPY/VND cuối năm 2017 lên 210 JPY/VND ngày 27/6/2018.

Trong gần 6 tháng qua, đồng USD đã tăng khoảng 1%, từ mức 22.735 đồng/USD cuối năm 2017 lên 22.980 đồng/USD tại ngày 27/6/2018, theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank.
Các đồng tiền trong rổ tiền tệ: KRW, CNY, THB đã tăng 1%.
Riêng đồng SGD giảm 1%, từ mức 17.076 xuống còn 16.924 đồng/SGD.
Đồng TWD cũng giảm 1% từ 760 xuống còn 756 đồng/TWD.
Về cam kết tỷ giá USD/VND trong năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đã không đưa ra một con số biến động tỷ giá cụ thể như những năm trước đó. Phó Thống đốc NHNN - bà Nguyễn Thị Hồng tại buổi họp báo đầu năm nay cho biết sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, ổn định thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối.
Tuy nhiên, theo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia dự báo tỷ giá USD/VND năm 2018 có thể điều chỉnh tăng khoảng 1,5-2% là khá hợp lý. Vì Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất để dần dần đưa lãi suất cơ bản về mức 3%. (theo báo cáo tình hình kinh tế-tài chính năm 2017 và triển vọng năm 2018 của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia).
Năm 2017, tỷ giá EUR/VND đã tăng tới 14%
Trong năm 2017 vừa qua, tỷ giá USD/VND khá ổn định. Trong khi tỷ giá trung tâm đã tăng 1,2%, từ mức 22.159 tại ngày 30/12/2016 lên mức 22.425 đồng/USD tại ngày 29/12/2017.
Còn tỷ giá USD/VND thương mại tại các ngân hàng lại giảm 0,2%, từ mức 22.790 đồng/USD tại ngày 30/12/2016 xuống còn 22.735 đồng/USD ngày 29/12/2017.
Đánh giá về sự ổn định của đồng USD trong năm 2017, tại báo cáo tình hình kinh tế-tài chính năm 2017 và triển vọng năm 2018, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho rằng nguyên nhân giúp tỷ giá ổn định, đó là: đồng USD mất giá trên thị trường quốc tế (chỉ số USD Index giảm 9,1% so với đầu năm) dù FED đã tăng lãi suất nhiều lần do tác động của chính sách chống thâm hụt thương mại. Bên cạnh đó, chênh lệch giữa lãi suất VND và USD vẫn còn ở mức lớn (khoảng 6-7%), nghiêng về việc nắm giữ VND.

Tuy nhiên, xét sự biến động của 15 đồng tiền liệt kê trong đồ thị ở trên so với VND trong năm 2017, hầu hết các đồng tiền này đều tăng giá so với VND.
8 đồng tiền trong rổ tính tỷ giá trung tâm USD/VND đều tăng giá (trừ USD giảm 0,2%), gồm: THB (9,7%), CNY (9,8%), SGD (8%), KRW (7,9%), TWG ( 10,8%), JPY (3,1%).
Trong đó, tăng mạnh nhất là EUR 14%, từ mức 23.921 VND lên mức 27.258 VND “ăn” 1 EUR.
Đặc biệt, đồng Kuwaiti dinar (KWD) có mức quy đổi khủng khi 77.186 VND mới “ăn” được 1 KWD.
Theo Lan Anh (Bizlive.vn)








- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (6 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (10 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (11 phút trước)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (13 phút trước)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (19 phút trước)
- Apple chật vật với chiếc 'iPhone thứ 4' (21 phút trước)
- Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc (25 phút trước)
- Thời điểm "vàng" để mua xe điện với ưu đãi cả trăm triệu đồng (27 phút trước)
- Diễn viên Thiên An bất ngờ tung full tin nhắn làm giấy khai sinh, lần đầu đáp trả về họp báo 2 tiếng (27 phút trước)
- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (32 phút trước)




