-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Kinh tế
17/02/2021 08:20Giá vàng thế giới lao dốc, chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới
Chốt phiên giao dịch 16/2, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay mất 30 USD, về 1.793,5 USD. Đây là mức thấp nhất trong hơn một tuần qua, do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và chỉ số DJIA lập đỉnh mới.

Mở cửa phiên sáng nay, giá tiếp tục đi xuống, hiện giao dịch quanh 1.787 USD một ounce. "Vàng đang chuyển từ công cụ phòng trừ lạm phát, như những gì đã diễn ra năm 2020, để thành công cụ phòng trừ rủi ro", Daniel Ghali - chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities nhận xét.
Vàng được coi là công cụ phòng trừ lạm phát nảy sinh từ gói kích thích kinh tế khổng lồ của Mỹ. Tuy nhiên, chính gói này lại kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên, từ đó khiến vàng kém hấp dẫn, do không trả lãi.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 chốt phiên 16/2 giảm 0,1% về 3.932 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,3% về 14.047 điểm. Tuy nhiên, DJIA lại tăng 0,2% lên kỷ lục mới là 31.522 điểm.
Năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất, với 2,3%. Nguyên nhân là thời tiết lạnh đột ngột đe dọa nguồn cung tại Mỹ, kéo giá dầu thô WTI lên trên 60 USD một thùng lần đầu tiên trong hơn một năm.
Đầu phiên, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều lập đỉnh mới, khi chỉ số đo biến động thị trường xuống dưới ngưỡng quan trọng, tạo đà cho hoạt động mua vào. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên cao nhất kể từ tháng 2/2020 đã gây sức ép lên thị trường chứng khoán. Nhiều người cho rằng lãi tăng có thể đe dọa các ngành như công nghệ, vốn hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.
Tháng này, Wall Street đã tăng khá mạnh nhờ việc triển khai vaccine Covid-19, kinh tế mở cửa trở lại và kỳ vọng Mỹ tung thêm kích thích tài khóa. Tổng cộng, DJIA đã tăng 5,1%, S&P 500 tăng 5,9% và Nasdaq tăng 7,5%. Riêng S&P 500 năm nay đã 10 lần lập đỉnh chốt phiên.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




