-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Kinh tế
12/11/2018 07:40Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát sẽ ủng hộ ông Trump trong chiến tranh thương mại
Đối với Trung Quốc, đảng Dân chủ còn "diều hâu" hơn ông Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thuế quan đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các công ty Mỹ và cắt giảm chương trình trợ cấp ngành công nghệ cao của Bắc Kinh.
Đảng Dân chủ ủng hộ những động thái như vậy, đặc biệt là hy vọng các động thái này sẽ có hiệu quả trong việc giúp đỡ các công nhân Mỹ.
"Tôi nghĩ ông Trump sẽ thoải mái theo đuổi cách tiếp cận mạnh mẽ của mình. Nếu có điều gì mà chính sách của đảng Dân chủ hiếu chiến hơn cả ông Trump, thì đó là vấn đề Trung Quốc", Gary Hufbauer, một chuyên gia cao cấp và chuyên gia thương mại tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết.
Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách cắt giảm mua đậu nành và áp đặt thuế đối với sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ.
Động thái này được một số chuyên gia cho rằng có thể làm tổn hại đến đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ bởi Trung Quốc là khách hàng mua đậu nành lớn nhất của Mỹ trước cuộc chiến thương mại.
Nhưng ngay cả trong các bang "thủ phủ đậu nành" như Bắc Dakota, Indiana và Missouri đều bỏ phiếu trong các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.
Scott Kennedy, người đứng đầu nghiên cứu của Trung Quốc tại Washington, nói rằng đang ngày càng có nhiều mối quan tâm từ cả 2 đảng ở Washington về việc tăng cường kiểm soát đối với nền kinh tế Trung Quốc, hoạt động quân sự ở Biển Đông và các vấn đề an ninh liên quan đến các công ty công nghệ Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo phe Dân chủ ở Hạ viện, bà Nancy Pelosi đã hoan nghênh vòng áp thuế đầu tiên của ông Trump lên Trung Quốc để có được các cuộc đàm phán thương mại công bằng hơn cho các sản phẩm nội địa của Mỹ.
"Mỹ phải có hành động mạnh mẽ, thông minh và chiến lược chống lại chính sách thương mại không công bằng của Trung Quốc," bà Pelosi phát biểu hồi đầu năm.
Tổng thống Trump đã tuyên bố ông sẽ đạt được một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 11.
Nếu không, Tổng thống Trump sẽ áp đặt thuế lên toàn bộ 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ.
"Dân chủ là phe bảo hộ thương mại nhất trong Quốc hội. Nếu ông Trump không đạt được những thay đổi đáng kể với Trung Quốc, họ (phe Dân chủ) sẽ rất tức giận", ông Derek Scissors, một học giả tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington cho biết.
Về phần mình, Trung Quốc có vẻ cũng không ảo tưởng rằng kết quả bầu cử sẽ giúp cuộc chiến thương mại hạ nhiệt.
Canada, Mexico là câu chuyện khác
Tuy nhiên, trong vấn đề đàm phán với các đồng minh, điều này lại khó khăn hơn. Việc phe Dân chủ chiếm đa số ở Hạ viện mới có thể gây khó khăn cho việc thông qua việc sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.
Những người đứng đầu Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện đã tuyên bố sẽ đưa các quan chức thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump ra điều trần để giải thích chiến lược của họ về Trung Quốc và các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai với Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Anh.
Các điều khoản sửa đổi của Hiệp định thương mại NAFTA dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội để phê duyệt vào đầu năm 2019.
Nếu đảng Dân chủ không thông qua những điều khoản sửa đổi, các cuộc tái đàm phán có thể buộc phải tiếp tục, các nhà phân tích và vận động hành lang nói.
Emily Davis, phát ngôn viên của văn phòng đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, cho biết cơ quan này "rất tự tin" rằng Quốc hội sẽ phê chuẩn thỏa thuận hiện tại vì những lợi ích cho công nhân và doanh nghiệp Mỹ.
Theo Minh Khôi (Trí Thức Trẻ)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (38 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (43 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




