-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
Kinh tế
21/02/2022 08:05Loại bếp đất nung bất ngờ gây sốt, tuần chốt đơn 3.000 chiếc
Cũng bởi vì được nhiều người đặt mua nên cả tuần nay chị Phùng Thị Hải Yến ở Nguyễn Xiển (Hà Nội) tất bật chốt đơn, nhập hàng rồi ship cho khách. Chị thừa nhận, bán bếp xông đã được 2 năm nay, nhưng chưa bao giờ hàng lại sốt như dịp này.
Loại bếp xông này, theo chị Yến, không có gì đặc biệt. Chúng được làm bằng đất nung, có màu đỏ gạch nhìn qua khá giống nồi đất. Phần trên mặt bếp có thể để các loại bồ kết, vỏ bưởi, sả, chanh, gừng, tỏi,... Phía bên dưới bếp có ngăn để nến. Khi xông chỉ cần đốt nến để tinh dầu và khói trong các loại thảo mộc toả ra căn phòng. Như vậy không khí sẽ thơm sạch, giúp tinh thần sảng khoái.
Bếp xông có giá từ 70.000-90.000 đồng/chiếc tuỳ đường kính to hay nhỏ. Khách chốt đơn, chị sẽ báo phía xưởng ở Bát Tràng chuyển về cửa hàng.


Những ngày này Hà Nội vừa mưa rét vừa nồm ẩm. Nhu cầu mua bếp xông về xông thảo mộc cho thơm tho nhà cửa, khử bớt mùi nấm mốc của các gia đình ở Hà Nội tăng cao. Đây cũng là lý do một tuần nay chị bán gần 3.000 bếp xông các loại.
“Khách đặt mua nhiều. Với người ở nhà chung cư họ thường chỉ mua 1 bếp. Còn ở nhà đất thì mua 2-3 bếp. Đến trưa nay tôi cộng lại tổng cả bán sỉ lẫn bán lẻ lên tới con số gần 3.000, gấp khoảng 15 lần so với ngày bình thường”, chị nói.
Chị Đinh Thị Chi ở Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) cũng thừa nhận, thời tiết Hà Nội nồm ẩm, cộng với dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng nên bếp xông rất đắt hàng.
Song, thay vì bán nhiều cỡ bếp khác nhau, chị Chi chỉ bán một loại bếp xông đất nung duy nhất với giá 85.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, chị có bán kèm nến bơ không hoá chất với giá 25.000 đồng/10 viên cháy khoảng 3-4 giờ đồng hồ.
Sở dĩ chị bán một loại bếp xông là bởi lượng đơn khách đặt lẻ và sỉ rất nhiều, chỉ cần tính toán số lượng mỗi đơn, không cần để ý đến cỡ. Chưa kể mỗi lô hàng lên tới vài ngàn chiếc, chỉ việc xếp vào kho, không cần phân loại.

“Như hôm nay và hôm qua Hà Nội nồm ẩm, khách đặt bếp mỗi ngày tới 400-500 chiếc. Nếu bán nhiều cỡ bếp thì tôi và nhân viên không làm xuể được”, chị chia sẻ.
Còn về cách dùng bếp xông, chị Chi lưu ý, có thể dùng nhiều loại thảo mộc tuỳ thích và tuỳ gu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, bếp mua về, trước khi đem xông cần phải ngâm vào nước lạnh 30 phút để bếp bền hơn vì bếp là đất nung.
Chị Trương Thị Cẩm Nhung ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, gia đình chị ở chung cư cũng đỡ ẩm ướt, nhưng mấy ngày nay đi tới đâu trong nhà cũng thấy mùi ẩm mốc. Chị cho máy hút ẩm không khí chạy hết công suất vẫn không ăn thua.
Sáng nay, chị đành phải mua 2 bếp về xông nhà cho không khí thơm tho sạch sẽ, khử bớt mùi nấm mốc. Song, cũng phải gọi tới 3 cửa hàng mới đặt mua và được họ giao bếp ngay trong ngày. Bởi, các nhà đua nhau mua, bếp xông cũng “cháy hàng”, nhiều nơi thường phải đặt trước.

Trong khi đó, chị Phan Thu Hằng ở Trần Điền (Thanh Xuân, Hà Nội) chi tiền triệu để mua bếp xông và thảo mộc.
Chị chị sẻ, gia đình ở nhà đất, mùa này nồm ẩm nên sàn nhà lúc nào cũng ẩm ướt. Nhất là hôm qua với nay sàn nhà còn chảy ra nước, lau mãi cũng không hết. Chưa kể, chăn chiếu, quần áo, đồ đạc trong nhà cảm thấy toàn mùi ẩm mốc. Sáng chị phải chạy ra cửa hàng gốm sứ gần nhà mua gấp bếp xông 3 cái bếp xông cùng với các loại thảo mộc để về đặt mỗi tầng 1 bếp.
“Mọi người bảo đang dịch bệnh, xông thảo mộc cũng tốt cho sức khoẻ, tăng sức đề kháng. Nhưng tôi xông chỉ với mục đích khử bớt mùi nấm mốc trong nhà, cho không khí sạch thơm thôi”, chị cho hay.
Trên thị trường hiện nay, không chỉ bếp xông đắt khách, nhu cầu mua các loại thảo mộc như gừng, sả, chanh, bồ kết, hương nhu... cũng tăng đột biến. Một số đầu mối đổ buôn gừng, sả cho biết họ bán cả lẻ và sỉ hết vài tạ mỗi ngày.
Theo Châu Giang (VietNamNet)








- Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép (7 phút trước)
- Nam diễn viên Việt lấy vợ trẻ kém 26 tuổi: Bí mật cưới fan, 52 tuổi mới đón con đầu lòng (8 phút trước)
- Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi (17 phút trước)
- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong (18 phút trước)
- Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức (19 phút trước)
- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (23 phút trước)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (33 phút trước)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (49 phút trước)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (49 phút trước)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (55 phút trước)




