-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Kinh tế
08/11/2024 14:06Mới 10 tháng, láng giềng Việt Nam xuất khẩu đạt gần 3.000 tỷ USD
China Daily dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Năm, thương mại nước ngoài của nước này đã tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước lên 36,02 nghìn tỷ nhân dân tệ (5,02 nghìn tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024.
Theo số liệu của cơ quan hải quan, xuất khẩu Trung Quốc tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước lên 20,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.000 tỷ USD), trong khi nhập khẩu tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước lên 15,22 nghìn tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn này.
Xuất khẩu các sản phẩm cơ điện tử của Trung Quốc tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước lên 12,36 nghìn tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, chiếm 59,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Theo cơ quan này, giá trị xuất nhập khẩu của các công ty tư nhân Trung Quốc đạt 19,85 nghìn tỷ nhân dân tệ trong 10 tháng đầu năm, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 55,1% tổng giá trị thương mại nước ngoài của cả nước.
Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận giá trị ngoại thương là 10,61 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,5% tổng giá trị ngoại thương của cả nước.
Ngày 18/10, Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc công bố số liệu kinh tế cho thấy, theo tính toán sơ bộ, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 3 quý đầu năm 2024 của nước này đạt 94,98 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 4,8% so cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tích cực
Tính theo quý, GDP Trung Quốc các quý 1, 2 và 3 lần lượt tăng 5,3%, 4,7% và 4,6% so cùng kỳ năm ngoái, GDP quý 3/2024 tăng 0,9% so quý trước.
Theo đánh giá của cơ quan thống kê nhà nước Trung Quốc, nền kinh tế nước này đã vận hành ổn định và có nhiều yếu tố tích cực trong 3 quý đầu năm, trong bối cảnh môi trường bên ngoài và tình hình trong nước đối mặt nhiều tình hình, vấn đề mới phức tạp. Đây là kết quả của quá trình tăng cường điều tiết vĩ mô, đi sâu cải cách và mở cửa, mở rộng nhu cầu trong nước, tối ưu hóa cơ cấu kinh tế, ổn định nhu cầu sản xuất và việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sức sản xuất mới và phát triển chất lượng cao.
Với nhiều chỉ tiêu về nhu cầu sản xuất chuyển đổi tích cực, niềm tin thị trường được cải thiện trong tháng 9, Trung Quốc xác định sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tích cực cho phục hồi nền kinh tế, phát huy đồng bộ hiệu quả của các chính sách kích thích, hỗ trợ trong thời gian qua, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của cả năm 2024.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc sẽ giảm sâu hơn vào năm 2025, dù nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhận được một cú huých tạm thời từ các biện pháp kích cầu gần đây - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo.
Trong một báo cáo cập nhật công bố ngày 8/10, WB cho rằng kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4,3% trong năm tới, một sự giảm tốc từ mức dự báo tăng 4,8% cho năm 2024.
Tuy nhiên, mức tăng trưởng dự báo mà WB dành cho kinh tế Trung Quốc năm nay trong lần cập nhật này đã tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4. Cơ sở cho việc nâng triển vọng này là Bắc Kinh gần đây tung ra một loạt biện pháp kích cầu, giúp cải thiện niềm tin cho nhà tư và đưa thị trường chứng khoán nước này hồi phục mạnh.
1 Nhân dân tệ ~ 0,14 USD
Theo Dy Khoa (Nhịp sống Thị trường)








- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (23 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (24 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (25 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (27 phút trước)




