-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Kinh tế
15/02/2022 15:15Người Hà Nội chi tiền triệu chơi lê rừng sau Tết
Hoa lê thường nở vào mùa xuân sau dịp Tết Nguyên đán, hoa có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh bật ra từ thân cành xù xì, tạo vẻ đẹp hoang dã mà tinh khiết.
Hoa lê rừng (hay còn gọi là hoa mắc cọp, hoa lê trắng) được trồng nhiều ở các tỉnh: Hàng Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai…
Nhiều năm trở lại đây, những cành lê rừng đã được nhiều thương lái chuyển về thành phố, hoa lê sau Tết đã dần trở thành thói quen của nhiều người yêu hoa.
Hiện tại, ghi nhận trên VTC News, những cành lê rừng đang được bày bán nhiều tại khu vực chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai), dọc vỉa hè đường Lạc Long Quân...Giá lê rừng dao động từ 400.000 đến vài triệu đồng tùy kích thước. Thậm chí, những cành dáng độc, thế cổ, thân mốc, sai lộc có thể bán với giá lên đến chục triệu đồng.
Anh Đặng Văn Ngọc (quận Ba Đình) chia sẻ trên báo Dân Việt: “Gia đình tôi rất đam mê chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do giá hoa lê khá cao nên tôi chỉ chọn mua những cành nhỏ, giá trị khoảng 500.000 đồng”.
Chị Lò Thị Lan ở tỉnh Lai Châu mang 3 xe ô tô tải chở hoa lê về Hà Nội bán dịp sau Tết cho biết, năm nay lượng khách đến mua hoa lê tấp nập, nhộn nhịp hơn so với năm ngoái. Cũng theo chị, thời gian chơi lê bền hơn so với đào hay mai, với những cành nhiều nụ, có thể chơi đến 2 tháng, báo Giao thông đưa tin.
Không chỉ khách hàng ở các tỉnh phía Bắc mà người miền Nam cũng rất ưa chuộng loại hoa rừng này. Chia sẻ trên VTC News, Chị Nguyễn Hoài An, một người chuyên bán hoa lê rừng (trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “Khách miền Nam cũng rất ưa chuộng loại hoa này. Từ mùng 6 Tết cho đến giờ, ngày nào tôi cũng chuyển khoảng 30 bó cành răm (10 cành hoa lê nhỏ) vào TP.HCM”.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




