-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Kinh tế
09/06/2017 14:23Ông Đặng Văn Thành đầu tư 1 tỷ USD vào dự án năng lượng mặt trời
Sau khi nhận chuyển nhượng mảng mía đường từ Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Thành Thành Công đang có kế hoạch đầu tư khủng vào ngành năng lượng.
Trả lời Bloomberg, ông Thái Văn Chuyên, Giám đốc điều hành TTC, cho biết năng lượng mặt trời đang là lĩnh gây sự chú ý rất lớn. Giá điện được Chính phủ quy định gần đây rất hợp lý, chi phí phát triển rẻ hơn và các nhà máy điện than đang gây ra nhiều lo ngại, trong khi nhu cầu về năng lượng ở Việt Nam là rất lớn để phục vụ sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế.
"TTC đang tìm kiếm các nhà đầu tư mới cho 10 – 20 dự án năng lượng mặt trời được dự kiến đi vào hoạt động năm 2018", ông Chuyên chia sẻ.
![]() |
Năng lượng mặt trời đánh dấu sự phát triển trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam. |
Theo đó, doanh nghiệp này sẽ đầu tư 30% vào dự án, và đang đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tài chính để tìm kiếm nguồn vốn còn lại.
Được biết, công suất sau khi hoàn thành của dự án này là 1.000 MW.
Bloomberg New Energy Finance cho biết Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, cần đầu tư khoảng 74 tỷ USD vào các nhà máy năng lượng than, khí gas, gió, mặt trời và thủy điện đến năm 2025, vì nhu cầu về năng lượng tăng gấp đôi.
Hãng tin này cũng cho rằng để giải quyết vấn đề không đủ nguồn cung điện, Chính phủ đã cam kết tăng 14% công suất năng lượng quốc gia hàng năm trong giai đoạn 2015 – 2030.
Ông Thái Văn Chuyện cho biết, Công ty cổ phần Điện Gia Lai thuộc TTC sẽ giám sát sự phát triển của những dự án năng lượng mặt trời có công suất 800 MW. Bên cạnh đó, chi nhánh này cũng tìm kiếm cơ hội để mua bán và sáp nhập nhà máy thủy điện và dự án năng lượng gió, nỗ lực trở thành công ty dẫn đầu ngành năng lượng xanh vào năm 2020.
Theo nguồn tin nội bộ, Công ty Điện Gia Lai đang lên kế hoạch mua 51% cổ phần của dự án năng lượng gió với công suất 40 MW ở miền Trung ngay năm nay.
Trong khi đó, công ty Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh lên kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán của Singapore trong hai năm tới, sẽ phát triển các dự án năng lượng mặt trời có công suất 200 MW.
Theo Bình Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




