-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
Kinh tế
10/08/2018 09:14Sân bay quá tải, máy bay delay: Đại gia hàng không ung dung ăn lãi ngàn tỷ
Bùng nổ nhu cầu đi máy bay kéo theo sự phát triển mạnh của các hãng hàng không đã khiến cho hạ tầng quá tải, tình trạng chậm huỷ chuyến nặng nề... nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến dòng lợi nhuận khổng lồ đang đổ về các hãng bay.
Báo cáo tài chính của Vietjet Air mới đây cho biết, lợi nhuận sau thuế trong quý II của hãng hàng không này đạt gần 712 tỷ đồng, giảm một nửa so với con số trong kỳ trước là 1.413 tỷ đồng.
Theo lý giải của Vietjet Air, khoản giảm này là do không còn khoản lợi nhuận trăm tỷ từ hoạt động bán và thuê lại máy bay (sale & lease back), trong khi cùng kỳ năm ngoái Vietjet Air chuyển giao sở hữu và thuê lại 5 tàu bay.
Đây là khoản doanh thu bất thường, nhưng đến từ nghiệp vụ bình thường trong ngành hàng không. Theo đó, các hãng hàng không mua máy bay, rồi bán cho các hãng dịch vụ tài chính hàng không, sau đó lại tiến hành thuê lạivà sử dụng máy bay trong suốt thời gian thuê với kỳ hạn dài.

Việc mua rồi bán rồi thuê này giúp các hãng hàng không ghi nhận lợi nhuận cả nghìn tỷ, vốn rất quen thuộc với Vietjet Air. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng bắt đầu sử dụng nghiệp vụ này từ năm 2017, giúp hãng “bỏ túi” thêm 772 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận trong năm ngoái.
Không còn tiền từ “túi trái” nhưng ở “túi phải”, Vietjet Air vẫn ăn nên làm ra. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế vẫn lần lượt tăng 29% và 26%. Trong đó, đóng góp đáng kể vẫn là lợi nhuận từ vận tải hàng không, tăng trưởng doanh thu đến 52,6%.
Bên cạnh hoạt động vận tải truyền thống, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Air, chia sẻ trên Bloomberg, các hoạt động phụ trợ cũng mang lại khoản tiền đáng kể, tăng đến 50% so với nửa đầu năm 2017. Đây là những khoản tiền bán món ăn, vật dụng trên máy bay, hoặc bảo hiểm du lịch.
Không chỉ Vietjet Air được lợi nhờ thị trường hàng không tiếp tục khởi sắc, báo cáo từ Vietnam Airlines cũng cho thấy doanh nghiệp này ghi nhận khoản lợi nhuận đáng kể trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 47.557 tỷ đồng và 1.362 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 78% so với cùng kỳ.
Lý giải của VNA cho biết lợi nhuận đến từ doanh thu doanh thu bình quân của hành khách nội địa tăng 14,9%, còn khách quốc tế tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài doanh thu vận tải tăng trưởng tốt, đóng góp đáng kể còn đến từ doanh từ hoạt động tài chính (cổ tức, lợi nhuận đầu tư doanh nghiệp, lãi tiền gửi) và lợi nhuận từ các công ty con (như hãng hàng không Jetstar, TCS hay NASCO) đều tăng hơn trước.

Trên thị trường chứng khoán, “túi tiền” của cổ đông Vietjet Air đã tăng thêm 13.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa, hiện ở mức 79.000 tỷ đồng. Giá cổ phiếu VJC đạt mốc 146.000 đồng/cổ phiếu vào cuối ngày 2/8. Mức giá này ngang với mức giá hồi đầu năm nay, giảm theo đà giảm chung của thị trường tính từ cuối tháng 4 cho đến nay.
Diễn biến cùng chiều với cổ phiếu VJC nhưng cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines có phần “chìm nổi” nhiều hơn. Giá cổ phiếu HVN hiện ở mức 38.600 đồng/cổ phiếu, giảm 17,5% so với hồi đầu năm. Giá trị vốn hóa ghi nhận ở mức gần 55.000 tỷ đồng, gần như tương đương so với hồi đầu năm.
Thống kê cho thấy trong giai đoạn 2010-2017, thị trường vận tải hàng không Việt Nam tăng trưởng đạt mức 16,64%/năm về hành khách, 14%/năm về hàng hoá. Còn trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, lần lượt là 15,2% và 14,8% so với cùng kỳ.
Ngoài Vietnam Airlines và Vietjet Air, cuộc chơi còn có sự tham gia của 2 hãng khác là Jetstar Pacific và Vasco (đều là công ty con của Vietnam Airlines). Tuy nhiên, bức tranh này sẽ sớm thay đổi trong thời gian tới khi nhiều đại gia để mắt tới bầu trời Việt. Đáng kể là tập đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết với quyết tâm đưa hãng hãng không Tre Việt (Bamboo Airways) bay vào tháng 10/2018. Tập đoàn Thiên Minh có dự án liên doanh với hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng châu Á là Air Asia.
Cuộc chiến trên bầu trời vì thế sẽ trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn. Trong bối cảnh đó, các hãng hàng không hiện hữu vẫn đang tiếp tục cuộc đua mua máy bay ,nâng cao năng lực tài chính và tập trung vào các đường bay quốc tế.
Theo Gia Hưng (VietNamNet)








- Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép (7 phút trước)
- Nam diễn viên Việt lấy vợ trẻ kém 26 tuổi: Bí mật cưới fan, 52 tuổi mới đón con đầu lòng (9 phút trước)
- Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi (17 phút trước)
- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong (18 phút trước)
- Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức (20 phút trước)
- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (23 phút trước)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (33 phút trước)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (49 phút trước)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (49 phút trước)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (55 phút trước)




