-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
16/08/2017 21:29Thái Lan đặt mục tiêu gia tăng thương mại với Việt Nam lên 20 tỉ USD
Ngày 16.8, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Apiradi Tantraporn cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng thương mại song phương với Việt Nam lên 20 tỉ USD trong vòng 3 năm tới.
![]() |
Bà Apiradi cho biết như trên nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thái Lan từ ngày 17 đến 19.8. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết dịp này hai bên sẽ ký kết nhiều văn bản ghi nhớ (MOU) cùng thực hiện mục tiêu đưa tổng giá trị thương mại song phương lên 20 tỉ USD vào năm 2020, tăng 44% so với năm 2016.
Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Thái Lan trong quan hệ thương mại với thế giới và thứ 4 trong ASEAN. Thương mại song phương Việt Nam - Thái Lan từ 9 tỉ USD năm 2012 tăng lên 13,85 tỉ USD năm 2016, theo số liệu của Hội đồng Thương mại Thái Lan - Việt Nam.
Giá trị thương mại song phương hiện tại mất cân bằng theo hướng Thái Lan, hơn hai phần ba thương mại song phương do Thái Lan thực hiện.
Theo số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa công bố, tính từ đầu năm đến hết tháng 7, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào Thái Lan đạt 2,64 tỉ USD; trong khi nhập khẩu từ Thái đạt gần 5,64 tỉ USD. Như vậy tính đến hết tháng 7 lượng nhập siêu từ Thái Lan gần 3 tỉ USD, tăng 465 triệu USD so với cùng kỳ năm 2016.
Việt Nam nhập từ Thái Lan chủ yếu ô tô và phụ tùng, hóa chất, thức uống, sắt thép, trái cây... Trong khi Thái Lan mua của Việt Nam hàng điện - điện tử, dầu thô, kim loại, xe máy và phụ tùng, cà phê, trà, hóa chất...
Theo Minh Quang (Thanh Niên Online)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)