-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Kinh tế
04/10/2024 14:36Tiền gửi của người dân vào ngân hàng đạt kỷ lục hơn 6,8 triệu tỷ đồng
Số liệu mới nhất liên quan đến tiền gửi vào hệ thống ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố. Tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến tháng 7 đạt 6,838 triệu tỷ đồng, tăng 305.672 tỷ đồng, tương ứng với 4,68% so với thời điểm cuối năm 2023. Con số này tiếp tục là mức kỷ lục mới về lượng tiền gửi của người dân, Dân Trí đưa tin.
Ngược lại, lượng tiền gửi của tổ chức vào hệ thống tín dụng giảm nhẹ, đến hết tháng 7 đạt 6,768 triệu tỷ đồng, giảm 1,07% so với cuối năm ngoái. Nếu so với tháng liền trước, tiền gửi của tổ chức giảm khoảng 139.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng tăng liên tục trong gần 2 năm qua, bất chấp việc lãi suất huy động giảm sâu kỷ lục trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng rục rịch tăng lại từ khoảng tháng 4. Động thái này trên thị trường tiền gửi được xem là yếu tố kích thích khiến lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng lên.
Thời gian qua, nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiền gửi theo chiều hướng tăng. Trong tháng 9, một số ngân hàng như Bắc Á Bank, Nam Á Bank, GP Bank, OCB…tiếp tục tăng lãi suất, chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn.
So với đầu năm nay, lãi suất huy động các kỳ hạn tại nhiều ngân hàng đã tăng 0,5-1%/năm. Lãi suất kỳ hạn dài tăng vượt ngưỡng 6,0%/năm tại nhiều ngân hàng. Thị trường hiện tại có một số ngân hàng niêm yết lãi suất 6 - 6,15%/năm đối với kỳ hạn 18-36 tháng, thông tin trên VTC News.
PN (SHTT)








- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (37 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (43 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (55 phút trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (55 phút trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (57 phút trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (58 phút trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (1 giờ trước)




