-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
20/07/2018 08:39Việt Nam nhập điện thoại, linh kiện, máy móc nhiều nhất từ Trung Quốc
Báo cáo về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng Cục hải quan cho biết nửa đầu năm nay, trị giá nhập khẩu của Việt Nam từ 10 thị trường lớn nhất đạt 101 tỷ USD, chiếm gần 97% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là quốc gia cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam, với hơn 30,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 28,9% trong tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu. So với năm 2017, con số này đã tăng thêm 12,3%.

Theo số liệu thống kê, trị giá nhập khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất đạt trị giá hơn 76 tỷ USD, chiếm gần 70% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Trong đó, Trung Quốc hầu như đều tham gia cung ứng và dẫn đầu gần hết 10 nhóm hàng hóa nhập khẩu này.
Cụ thể, nửa đầu 2018, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng của Việt Nam được nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với 5,5 tỷ USD (tăng 3,3% so với cùng kỳ). Trong khi đó, các sản phẩm thuộc nhóm này nhập khẩu từ Hàn Quốc lại giảm đến 41,3%.
Với mặt hàng điện thoại và linh kiện, Trung Quốc cũng là thị trường cung ứng nhiều nhất với 3,63 tỷ USD, chiếm hơn 60% tổng sản phẩm điện thoại đã nhập. Con số này gần như áp đảo so với các nước khác mạnh về sản phẩm này như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Ở mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và kinh kiện, giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 3,3 tỷ USD (tăng nhẹ 1,9%). Nhóm hàng này, nhà cung ứng Trung Quốc đứng vị trí thứ hai sau Hàn Quốc, nước đứng đầu đạt 8,49 tỷ USD.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về việc cung ứng vải, sắt thép các loại, nguyên phụ liệu ngành dệt may, giày da và các sản phẩm từ chất dẻo.
Sau Trung Quốc, Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam trong nửa đầu năm 2018 với 22,6 tỷ USD. Tuy nhiên, Hàn Quốc là một trong số ít các thị trường đạt tốc độ tăng trưởng âm (thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 0,1 tỷ USD).
Tiếp theo là những nhà cung ứng từ các quốc gia ASEAN (15,8 tỷ USD), Nhật Bản (8,9 tỷ USD), các nước thuộc khối Liên minh châu Âu, Đài Loan (6,4 tỷ USD)…
Theo Phúc Minh (Tri Thức Trực Tuyến)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)