-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Lối Sống
31/12/2023 21:41Ăn quá nhiều loại thực phẩm này, cẩn thận kẻo suy thận lúc nào không hay
Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ đã tìm hiểu tác động lâu dài của việc tiêu thụ thịt đỏ đối với sức khỏe thận. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có thể làm tổn thương thận và dẫn tới suy thận.
Tiêu thụ nhiều thịt đỏ có thể dẫn tới suy thận

Thịt đỏ bao gồm các loại thịt như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn. Đây là nhóm thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn của mỗi người. Tuy nhiên, giống như nhiều loại thực phẩm khác, chúng ta cần tiêu thụ thịt đỏ ở mức độ vừa phải.
Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị mọi người không nên ăn quá 510g thịt đỏ mỗi tuần vì tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có liên quan tới một số loại ung thư, trong đó có ung thư dạ dày.
Một nghiên cứu được công bố trên JAMA vào năm 2012 cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong do ung thư.
Riêng nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore đã tìm hiểu sâu hơn về tác động của các nguồn protein, trong đó có thịt đỏ đối với sức khỏe thận. Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có thể gây tổn thương thận, làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận và cuối cùng là suy thận.
Woon-Puay, tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Số lượng bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính trên toàn thế giới đang ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp tiến triển thành bệnh thận giai đoạn cuối, cần chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận".
Vị chuyên gia này nói thêm: "Các hướng dẫn ăn uống hiện tại cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính đều khuyến nghị hạn chế tiêu thụ protein để làm chậm sự tiến triển của bệnh".
Không nên loại bỏ thịt đỏ khỏi chế độ ăn

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu của hơn 60.000 người trưởng thành sống tại Singapore có tham gia vào một nghiên cứu sức khỏe dài hạn. Họ cũng chia những người tham gia thành các nhóm theo lượng thịt đỏ mà họ tiêu thụ. Kết quả cho thấy trong vòng 15 năm, có khoảng 1.000 người bị suy thận. Đồng thời, những người ăn nhiều thịt đỏ nhất có nguy cơ bị suy thận cao hơn 40% so với những người ăn ít nhất.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa sức khỏe thận và việc tiêu thụ thịt gia cầm, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa hoặc các loại đậu.
Không những vậy, các nhà khoa học cho rằng thay thế 1 khẩu phần ăn thịt đỏ bằng một số nguồn protein khác sẽ giúp giảm nguy cơ suy thận tới 62%.
Theo Lauren Graf, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng chuyên về Thận học Nhi khoa tại Trung tâm Y tế Montefiore (New York, Mỹ) cho rằng đã có nhiều bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều protein có nguồn gốc từ thịt có thể gây hại cho thận.
"Thận có nhiệm vụ loại bỏ lượng axit dư thừa được nạp vào cơ thể từ chế độ ăn và protein từ thịt. Do đó, nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm này có thể tạo gánh nặng cho thận. Trong khi đó, chế độ ăn dựa trên thực vật với nhiều rau củ, trái cây lại có tác dụng ngược lại ", chuyên gia Graf giải thích.
Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh mọi người không nên loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ khỏi chế độ ăn uống bởi về bản chất, thịt đỏ có nhiều chất dinh dưỡng khác mà các sản phẩm giàu protein khác không có được.
Theo Lam Chi (Đời Sống & Pháp Luật)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (2 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (2 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (2 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (2 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (2 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (2 giờ trước)




