-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Pháp luật
28/03/2025 14:39Bà Trương Mỹ Lan: 'SCB cần tiền, tôi cho mượn công ty để phát hành trái phiếu'
Hôm nay (28/3), phiên xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần xét hỏi của luật sư với các bị cáo.
Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáoTrương Mỹ Lan khai, vào thời điểm đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu bị cáo chỉ ăn cơm bình thường với bà Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, cựu Phó TGĐ Ngân hàng SCB) và một số bị cáo khác chứ không phải là họp bàn.
Cũng theo bà Lan, do bà Hồng muốn bảo vệ Ngân hàng SCB nên đã chủ động trong việc phát hành trái phiếu và việc bà Hồng phát hành trái phiếu Setra bị cáo cũng không biết.

“Nếu muốn chiếm dụng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng, với tầm cỡ của Vạn Thịnh Phát lúc bấy giờ thì bị cáo có thể phát hành nhiều trái phiếu hơn. Nhưng do thời điểm đó SCB rất cần tiền nên bị cáo mới cho mượn các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát để ngân hàng phát hành trái phiếu”- bà Trương Mỹ Lan trần tình.
Theo bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hồng là người đề xuất và tham gia họp bàn chủ trương phát hành trái phiếu cùng bị cáo Trương Mỹ Lan và các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB. Công ty CP Chứng khoán Tân Việt và các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được lựa chọn phát hành trái phiếu có nhiệm vụ lên phương án, điều phối dòng tiền, quản lý, theo dõi, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu.

Khai tại tòa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cho rằng, SCB chỉ giới thiệu trái phiếu với khách hàng, còn việc ký mua bán ở đâu để đúng pháp luật thì ngoài hiểu biết của bị cáo. Cũng theo bị cáo Văn, tiền khách hàng mua trái phiếu đều chuyển vào tài khoản của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt chứ không phải chuyển vào SCB.
Bị cáo Văn khai thêm, khi khách hàng được tư vấn mua trái phiếu để có lợi nhuận khác, SCB có hướng dẫn, tư vấn rõ ràng, không có hành vi ép buộc. Sau khi được tư vấn, khách có thể quyết định đầu tư hay không. Bị báo Văn cũng khẳng định, thông tin của trái phiếu được công bố đầy đủ trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định.
Bị cáo Văn đề nghị HĐXX xem xét việc bị cáo không tham gia gói trái phiếu Setra. “Mong HĐXX xem xét đảm bảo bản án minh bạch, công bằng, thấu tình đạt lý” – bị cáo Văn nói.
Cũng theo lời khai của Văn, bị cáo không biết việc Nguyễn Phương Hồng chạy dòng tiền khống tại Ngân hàng SCB - chi nhánh Sài Gòn. “Nếu bị cáo biết chị Hồng thực hiện hành vi đó thì đã không cho phép”- bị cáo Văn khẳng định.
Phiên tòa tạm nghỉ tới ngày 3/4 sẽ tiếp tục.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




