-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Pháp luật
15/10/2023 20:29Cô gái bị phân xác, phi tang xuống sông Hồng: Nguyên nhân sâu xa?
H.Y.N - Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022 vừa trở thành nạn nhân vụ giết người, phân xác khiến dư luận rúng động. Nghi phạm gây ra vụ án được xác định là Tạ Duy Khanh (38 tuổi, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).
Từ vụ án trên và trước đó đã từng xảy ra nhiều vụ giết người, phi tang xác khiến dư luận đặt câu hỏi nguyên nhân sâu xa của các vụ án mạng và giải pháp nào để ngăn chặn các vụ án tương tự xảy ra?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, vụ án vừa xảy ra với Á khôi H.Y.N là vụ án gây rúng động dư luận xã hội bởi hành vi của nghi phạm rất tàn nhẫn, man rợ. Hành vi không chỉ sát hại nạn nhân là cô gái còn quá trẻ mà đối tượng này còn xâm phạm thi thể nạn nhân. Do đó, nghi phạm có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh, đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Tuy nhiên, đây không phải vụ án cá biệt. Ở Việt Nam đã từng xảy ra những vụ án hình sự về tội giết người phân xác.
Ngoài các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là những đối tượng côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, thực hiện hành vi giết người để hiếp dâm, để cướp tài sản, cũng có những đối tượng thực hiện hành vi giết người là trí thức, là doanh nhân, thậm chí là những người có hiểu biết, có địa vị trong xã hội.
Điều này cho thấy, trong xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho con người, hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác có thể diễn ra bất kỳ lúc nào, đối với bất kỳ ai.
Sau vụ án Nguyễn Đức Nghĩa gây rúng động dư luận cách đây vài năm, đây tiếp tục là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của đối tượng là rất tàn nhẫn, manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Điều đáng chú ý trong vụ án này là nạn nhân còn rất trẻ, xinh đẹp, tương lai đang rộng mở phía trước.
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân để xác định nguyên nhân sự việc, nếu vì yêu thương, ghen tuông, ích kỉ thì hành vi sẽ được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn nên đối tượng sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.
Mỗi vụ án hình sự lại có những nguyên nhân trực tiếp khác nhau, tuy nhiên nguyên nhân sâu xa thường xuất phát từ vấn đề giáo dục, nhân cách của đối tượng gây án.
Các đối tượng gây án thường là côn đồ, manh động, có ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Chỉ cần không thỏa mãn mong muốn, không đạt được nhu cầu, mục đích là có thể ra tay sát hại người khác, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ cá nhân.
Ngoài ra, còn có những đối tượng giết người chưa từng có tiền án tiền sự, thậm chí sống trong những gia đình có giáo dục, đối tượng là người có học thức. Những đối tượng này thường được nuông chiều, muốn gì được đó lâu dần thành thói ích kỷ, chỉ quan tâm đến cảm xúc, mong muốn, quyền lợi của mình mà xem nhẹ, xem thường quyền lợi của người khác.
Khi quyền lợi, mong muốn, nhu cầu của mình không được đáp ứng thì sẵn sang xâm phạm đến thân thể, đến lợi ích của người khác để đạt được mục đích. Đây là những đối tượng tuy có trình độ học thức, có văn hóa nhưng lại là những đối tượng "khuyết tật về nhân cách" và có thể gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã hội.
Những đối tượng thường xuyên sống trong cảnh gia đình bạo hành, bạo lực, thường xuyên xem những bộ phim bạo lực, tiếp cận với những văn hóa thiếu lành mạnh thì cũng có thể trở thành đối tượng có phát triển nhân cách lệch lạc, rất dễ thực hiện hành vi phạm tội.
Ngoài ra, có những đối tượng thực hiện hành vi giết người do bị tác động bởi rượu bia, kích thích nên không làm chủ bản thân hoặc do ghen tuôn mù quáng mù quáng, thiếu kỹ năng sống nên không kiểm chế được cảm xúc bản thân dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội.
Bởi vậy, để giảm thiểu những vụ án hình sự xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân thì cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật một cách có hiệu quả hơn nữa để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời cần phải giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng người khác.
Chỉ khi nào văn hóa được đề cao, ý thức tôn trọng tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của người khác, ý thức tôn trọng pháp luật được đề cao, các giải pháp phòng ngừa tội phạm được thực hiện có hiệu quả thì những vụ án mạng mới giảm đi.
Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)








- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (9 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (11 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (12 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (13 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (14 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (16 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (20 phút trước)
- Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng (21 phút trước)




