-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
23/04/2020 14:08Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xin hưởng mức án thấp nhất dù nhận hối lộ số tiền ‘xưa nay chưa từng có’
Sáng nay 23/4, ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, là người đầu tiên trong 9 bị cáo kháng cáo trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG được HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội xét hỏi.

Trước ngày diễn ra phiên tòa, ông Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng TT&TT) có đơn xin hoãn tòa vì lý do sức khỏe. Luật sư của ông Nguyễn Bắc Son cũng có đơn xin hoãn tòa. Tuy nhiên phiên tòa phúc thẩm vẫn diễn ra như dự kiến.
Trong hơn 30 phút trình bày, ông luôn cúi đầu, nói ngắt quãng gần đây sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải có bác sĩ chăm sóc. Ông kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ và Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu bộ trưởng cho rằng trong vụ án này bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, đồng thời nhận trách nhiệm của người đứng đầu nên đã đóng góp một phần nhỏ bé trong việc khắc phục hậu quả cho MobiFone. nên xin được hưởng mức thấp nhất.
Ông Son cũng thừa nhận khi dự án hoàn tất, tổng số tiền đã nhận hối lộ từ ông Vũ là 3 triệu USD. Ông Son cho biết mình đã viết thư cho gia đình, và người thân đã thay ông nộp lại số tiền này.
Trước lời thừa nhận trên, chủ tọa nhấn mạnh số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, một dự án nhận đến 3 triệu USD, việc khắc phục hậu quả đã được tòa sơ thẩm xem xét. Số tiền nhận hối lộ tính ra tiền Việt Nam 60 tỉ, lớn "xưa này chưa từng có" được đưa ra xét xử.

Sau ông Son, cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Trà nói mọi việc làm của MobiFone khi mua AVG đều theo chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Trà cho rằng, ở tội Nhận hối lộ bị cáo buộc, bị cáo không có thỏa thuận, đòi hỏi và điều này đã được ông Phạm Nhật Vũ khai nhận trước tòa.
Bản thân bị cáo đã khai báo chủ động để CQĐT làm rõ bản chất vụ án; thành khẩn, hợp tác và trả lại số tiền nên mong được có góc nhìn độ lượng.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (17:39)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)




