-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Pháp luật
05/11/2024 09:59Cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục bị truy tố vì nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng
Trong đó, bị can Nguyễn Đức Thái - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) NXB Giáo dục bị truy tố tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Trí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát và nữ Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng cùng bị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Các bị can khác bị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 – 2021, Nguyễn Đức Thái là Chủ tịch HĐTV, người đại diện pháp luật của NXB Giáo dục Việt Nam, có hành vi trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với Giám đốc Công ty Minh Cường, nữ chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng các gói thầu mua sắm giấy in.

Để nhận tiền hối lộ, năm 2017, Nguyễn Đức Thái chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, tạo điều kiện đưa Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Công ty Minh Cường Phát vào danh sách ngắn của nhà thầu được nhận yêu cầu báo giá, hồ sơ yêu cầu đối với các gói mua sắm năm 2018 – 2021.
Qua đó, các công ty trên được trúng thầu và Nguyễn Đức Thái nhận tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng từ nữ Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng và nhận 4,9 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Minh Cường Phát - Nguyễn Trí Minh.
Cụ thể, sau khi ký hợp đồng, nữ Chủ tịch doanh nghiệp đến phòng làm việc của Nguyễn Đức Thái đưa số tiền 4 tỷ đồng/năm, đưa 4 lần với tổng số tiền 16 tỷ đồng. Cách thức đưa tiền của các năm đều giống nhau, thường đưa vào dịp cuối năm hoặc đầu năm dương lịch.
Theo cáo trạng, căn cứ vào lời khai của các bị can, danh sách điện thoại, kết quả thực nghiệm điều tra, Viện kiểm sát kết luận, đủ căn cứ xác định từ năm 2017 – 2022, Nguyễn Đức Thái đã nhận tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng trúng 13 gói thầu, gói mua sắm giấy in.
Ngoài ra, Viện kiểm sát còn cáo buộc, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái còn nhận hối lộ từ Nguyễn Trí Minh, số tiền 4,9 tỷ đồng cũng tại phòng làm việc của bị can này. Cách thức đưa, nhận tiền hối lộ giữa Minh và Thái đều giống nhau trong các lần, thường vào tháng 10, tháng 11 (trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11).
Cầm theo túi quà đặt cạnh bàn uống nước, Minh nói “cảm ơn đã tạo điều kiện” để Công ty Minh Cường Phát được dự các gói thầu giấy in, rồi xách túi quà đưa cho Thái. Thái nhận túi quà rồi cất tiền trong két sắt.
Với các lãnh đạo, cán bộ NXB Giáo dục, cáo trạng nêu rõ họ thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Thái, thống nhất áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục năm 2017 trái quy định của pháp luật; tham gia triển khai, tổ chức đấu thầy không đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch.
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu Trưởng ban kế hoạch Maketing) và Đinh Quốc Khánh (cựu Phó ban kế hoạch Marketing) còn tiết lộ thông tin về yêu cầu hồ sơ, thống nhất và hợp thức hồ sơ dự thầu trái quy định pháp luật để Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát trúng các gói thầu năm 2017 trái quy định của Luật Đấu thầu.
Hành vi của các bị can tại NXB Giáo dục bị Viện kiểm sát cáo buộc là đã gây thiệt hại cho NXB Giáo dục số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, nữ Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng phải liên đới chịu trách nhiệm số tiền hơn 6,5 tỷ đồng và bị can Nguyễn Trí Minh phải liên đới chịu trách nhiệm số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát ghi nhận các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả và đã giao nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Các bị can cũng tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra. Riêng hai bị can đưa hối lộ, Viện kiểm sát ghi nhận là đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Theo Vinh Lâm (An Ninh Thủ Đô)








- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (26 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (28 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (29 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (30 phút trước)




