-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
Pháp luật
20/11/2024 23:00Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: 'Nhận hối lộ của Công ty Xuyên Việt Oil là sai lầm lớn nhất đời tôi'
Chiều 20/11, HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan, đã tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.
Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Sai phạm của ông Hải và nhóm thuộc cấp tại Bộ Công thương được cơ quan điều tra xác định, vào năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil gần hết hạn, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) chỉ đạo bị can Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil) hối lộ các bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Hoàng Anh Tuấn (Vụ phó) để được “tạo điều kiện”.
Riêng Hạnh tìm ông Đỗ Thắng Hải nhờ giúp giới thiệu sang gặp Hoàng Anh Tuấn. Sau khi gặp nhau, Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất "tạo điều kiện" cho Xuyên Việt Oil theo "chỉ đạo" của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải... Trên cơ sở đề xuất của ông Hoàng Anh Tuấn, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55 cho Công ty Xuyên Việt Oil, có thời hạn kinh doanh đến 2026.
Theo cáo buộc, sau khi doanh nghiệp được cấp giấy phép, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp, trực tiếp hối lộ 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) cho ông Hải.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hải nói: “Thưa HĐXX, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng, tại phiên tòa này, bị cáo xin trình bày thêm về bối cảnh và hoàn cảnh phạm tội, qua đó mong HĐXX xem xét cho bị cáo”.
Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải trình bày, năm 2016, Công ty Xuyên Việt Oil đã được cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp. Sau 5 năm sau, giấy phép hết hạn (tháng 8/2021), lúc này đang là đại dịch COVID-19, đang giãn cách xã hội; cùng với đó, Thành ủy TPHCM có công văn xác nhận Xuyên Việt Oil là đầu mối lớn của khu vực... Vì vậy, sau khi nhận được đề nghị gia hạn giấy phép, ông Hải đề nghị bà Hạnh làm việc với Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Khi Xuyên Việt Oil đáp ứng các thủ tục thì ông Hải ký cấp phép theo thẩm quyền.
Đến ngày 22/12/2021, bà Hạnh chủ động mang quà đến tặng ông Hải, do bận đi họp nên ông Hải để quà tại chỗ làm việc, sau đó mới mở ra xem và biết có tiền.
“Đây là sai lầm lớn nhất đời tôi, khi làm việc với Cơ quan điều tra thì tôi biết nhận quà đó cũng là sai. Gia đình tôi cho biết đã khắc phục hậu quả. Mong HĐXX xem xét bối cảnh và hoàn cảnh phạm tội của tôi” – Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trình bày trước HĐXX.

Ông Hải thừa nhận sai phạm trong việc ký ban hành giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, có giá trị đến hết ngày 19/11/2026 mà không thực hiện việc kiểm tra một cách đầy đủ, nhưng vẫn xác nhận Công ty Xuyên Việt Oil đáp ứng các điều kiện. Ngoài ra, ông Hải cũng thừa nhận đã nhận tiền của bà Hạnh như cáo buộc của cơ quan truy tố.
Tại phiên tòa này, ông Đỗ Thắng Hải đang bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” theo Điểm a, Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

HĐXX cũng xét xử bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị xét xử tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 12 bị cáo còn lại bị xét xử về 1 trong 3 các tội nêu trên.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)








- Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi (15:47)
- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong (15:45)
- Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức (15:44)
- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (15:40)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (15:30)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (15:15)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (15:14)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (57 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (58 phút trước)




