-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
28/07/2025 09:46Hành trình triệt phá đường dây ma túy do "nữ quái" giả tâm thần cầm đầu
Để điều hành đường dây buôn bán ma túy, Thủy núp dưới danh nghĩa "bệnh nhân tâm thần", chỉ đạo trực tiếp các đối tượng và một số điều dưỡng viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều "khách hàng" của Thủy cũng có tiền án, đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần tại bệnh viện.
Chân dung "bà trùm" 5 tiền án
Theo hồ sơ vụ án, Bùi Thị Thanh Thủy là đối tượng có nhiều tiền án về ma túy và đang bị khởi tố trong một vụ án ma túy khác. Quá trình điều tra, Thủy bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, đối tượng thường xuyên trốn viện, sống lang thang, tiếp tục thực hiện nhiều hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Thượng tá Phạm Đức Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội), cho biết dù mang danh "bệnh nhân tâm thần", Thủy lại là kẻ cầm đầu đường dây ma túy quy mô lớn, với 10 đối tượng bị bắt giữ và khoảng 22 kg ma túy các loại bị thu giữ.

Thủy khai được một thành viên trong đường dây này "chạy" cho bệnh án tâm thần để tránh bị xử lý hình sự. Bản thân Thủy cũng thú nhận khi bị bắt vào năm 2022 với 2 kg ma túy (số lượng có thể đối diện mức án tù chung thân hoặc tử hình), nhờ bệnh án tâm thần giả mà Thủy "trốn" được án phạt.
Từ đó, đối tượng lợi dụng môi trường "điều trị bệnh" để tiếp tục điều hành các hoạt động tội phạm một cách tinh vi. Ngày 20/6/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội xin xác lập chuyên án đấu tranh với hoạt động tội phạm của Thủy cùng đồng bọn.
Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn, nhiều đối tượng tham gia với những vai trò khác nhau. Các đối tượng giúp sức đắc lực cho Thủy trong hoạt động tội phạm là Lê Anh Ngọc (SN 1975), Phùng Nguyệt Anh (SN 1974), Đặng Hoàng Long (SN 1979). Nhóm này được giao nhiệm vụ cất giấu ma túy tại nơi ở, đồng thời phân phối trong nội thành và các tỉnh khác.

Phá án
Từ các thông tin được báo cáo liên tục, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo bắt giữ các đối tượng cùng lúc.
Ngày 9/7/2025, xác định các đối tượng chuẩn bị giao dịch ma túy, lực lượng công an đồng loạt triển khai phá án. 18h30 cùng ngày, tại hầm B2 sảnh A chung cư GP Invest, ngõ 170 La Thành (Hà Nội), cơ quan công an bắt quả tang Lê Anh Ngọc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ tại chỗ khoảng 2 kg Ketamine và ma túy "đá". Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Anh Ngọc, lực lượng chức năng phát hiện thêm 443 gói ma túy "nước vui", 404 viên thuốc lắc, 8 túi nylon ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng 3 kg và 2 cân điện tử.
Sau khi mũi thứ nhất bắt giữ Lê Anh Ngọc thành công, các mũi tấn công khác đã bắt giữ được Hoàng Mạnh Hùng khi hắn đang trốn tại số 399 đường Nguyễn Xiển (Hà Nội). Tại thời điểm bắt, Hoàng Mạnh Hùng, các đối tượng Nguyễn Quốc Đạt, Phạm Thiên Vương, Nguyễn Minh Hoài đang có mặt tại đây. Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm nhiều túi nylon chứa ma túy "đá" và Ketamine với trọng lượng khoảng 18 kg và 1 khẩu súng dạng Colt.
Qua đấu tranh mở rộng, mũi công tác khác tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phu (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Ninh Bình), là kẻ giao ma túy cho Phùng Nguyệt Anh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyệt Anh và Đặng Hoàng Long, cơ quan công an thu giữ khoảng 5 g ma túy "đá" do Bùi Thị Thanh Thủy thuê 3 đối tượng này đi giao cho khách.
Làm việc với cơ quan công an, Lê Anh Ngọc khai năm 2018, qua quan hệ xã hội đối tượng quen biết với Bùi Thị Thanh Thủy, hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Lê Anh Ngọc cho biết trong những lần Bùi Thị Thanh Thủy chỉ đạo, điều hành hoạt động mua bán ma túy và qua nhiều lần tiếp xúc trực tiếp, hắn thấy Thủy hoàn toàn bình thường, tỉnh táo. Mỗi lần giao dịch ma túy đều phải theo chỉ đạo của Thủy và Ngọc được trả công 15-20 triệu đồng/tháng.
Để điều hành đường dây buôn bán ma túy, Thủy núp dưới danh nghĩa "bệnh nhân tâm thần", chỉ đạo trực tiếp các đối tượng và một số điều dưỡng viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều "khách hàng" của Thủy cũng có tiền án, đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần tại bệnh viện.








- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (45 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (51 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (1 giờ trước)




